Triển khai từ năm 2004, đến nay, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã mang lại hiệu quả đáng kể trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV ra cộng đồng ở Khánh Hòa.
Triển khai từ năm 2004, đến nay, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS (QTCPCH/A) đã mang lại hiệu quả đáng kể trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV ra cộng đồng ở Khánh Hòa.
Ngay từ khi tiếp nhận nguồn tài trợ từ Dự án QTCPCH/A, Khánh Hòa đã tập trung triển khai các lĩnh vực mà dự án hỗ trợ, đó là duy trì, nâng cao hoạt động chăm sóc, điều trị và hỗ trợ toàn diện cho người nhiễm HIV tại cộng đồng và các cơ sở y tế. Trong đó, các nhóm hoạt động chính của Dự án gồm: Tư vấn xét nghiệm tự nguyện (VCT); chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm tại nhà và cộng đồng; chăm sóc và điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS; điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; nâng cao năng lực cho cán bộ công tác trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS…
Hiệu quả
Bác sĩ Trần Văn Tin - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án QTCPCH/A tỉnh cho biết: “Nhờ dự án QTCPCH/A, toàn tỉnh có 1.012 người nhiễm HIV được lập hồ sơ quản lý sức khỏe, 562 bệnh nhân AIDS được đưa vào điều trị HIV/AIDS và hiện còn 351 bệnh nhân AIDS đang tái khám, nhận thuốc ARV hàng tháng tại 3 phòng khám ngoại trú, trong đó có 20/20 trẻ em nhiễm HIV được điều trị bằng ARV. Việc chẩn đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi bằng kỹ thuật PCR đang thực hiện tại phòng khám ngoại trú Nha Trang. 9 tháng đầu năm 2012, có 7 trẻ phơi nhiễm với HIV được xét nghiệm PCR đều cho kết quả âm tính. Khi tiếp cận điều trị, nhờ được tư vấn, chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ nên tâm lý của người nhiễm HIV/AIDS ổn định, nhờ đó chất lượng cuộc sống của họ ngày càng được nâng lên. Thậm chí, nhiều người có HIV/AIDS còn trở thành nhân viên tiếp cận cộng đồng của dự án, đóng góp công sức cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Theo bác sĩ Tin, một trong những thành công của Dự án mang lại cho tỉnh là chương trình điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Từ khi dự án hỗ trợ triển khai chương trình, hàng năm, có gần 10.000 lượt phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV miễn phí, chiếm hơn 50% số lượt phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV trong toàn tỉnh. Hầu hết bà mẹ mang thai khi được phát hiện nhiễm HIV đều được tư vấn, điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con từ rất sớm. Dự án còn hỗ trợ cấp sữa thay thế 12 tháng đầu sau sinh cho các cháu được sinh ra từ bà mẹ mang thai nhiễm HIV.
Để thực hiện tốt công tác này, các thầy thuốc tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và tại các cơ sở y tế luôn chú trọng tư vấn cho các bà mẹ mang thai đồng ý xét nghiệm HIV trước khi sinh, biết cách làm mẹ an toàn… Thực tế cho thấy, số phụ nữ mang thai, kể cả phụ nữ nhiễm HIV được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con ở Khánh Hòa ngày càng nhiều.
Khó khăn
Tuy nhiên, công tác phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh đang đối mặt với những khó khăn, thách thức. Đó là sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV vẫn còn khiến nhiều người nhiễm HIV lẩn trốn (mất dấu), không dám công khai danh tính hoặc không tiếp cận điều trị AIDS. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến dịch HIV tiếp tục lây lan. Tuy dịch có xu hướng chững lại nhưng vẫn chưa thật sự được khống chế, diễn biến của dịch HIV/AIDS trong tỉnh vẫn còn phức tạp, có xu hướng lây lan ra cộng đồng, lan rộng về địa bàn, nhóm đối tượng, lây nhiễm qua quan hệ tình dục có xu hướng tăng (nhóm phụ nữ mang thai có tỷ lệ nhiễm còn cao, tỷ lệ nhiễm mới ở phụ nữ và người lớn tuổi có xu hướng tăng)...
Thời gian tới, dự án QTCPCH/A tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực điều phối và quản lý các hoạt động dự án, đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị và dự phòng. Cùng với các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và chương trình phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh, dự án sẽ đảm bảo cho mọi người dân tiếp cận thuận lợi các dịch vụ chăm sóc, điều trị và dự phòng liên quan HIV/AIDS, giúp người nhiễm HIV/AIDS cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV ở Khánh Hòa.
NGUYỄN BẢO TRỊ




