06:01, 31/01/2013

Nhiều mô hình hay, cách làm tốt

Điều này đã được Thượng tá Đinh Hồng Nghiệp - Trưởng Công huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) khẳng định: “Công an xã Diên An có những cách làm mà Công an chính quy phải học hỏi…”.

Điều này đã được Thượng tá Đinh Hồng Nghiệp - Trưởng Công huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) khẳng định: “Công an xã Diên An có những cách làm mà Công an chính quy phải học hỏi…”.  

Đến xã Diên An mới thấy quả đúng Công an xã là đơn vị đạt nhiều thành tích và danh hiệu thi đua trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Đơn vị có nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) của xã nhiều năm liền dẫn đầu toàn tỉnh, nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an. Các lãnh đạo xã đều bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Ban Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Lê Xuân Hiền - Chủ tịch UBND xã cho biết, Công an xã Diên An có 10 đồng chí, trong đó có 3 đảng viên, đều là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào. Những năm qua, Công an xã đã thể hiện là tập thể đoàn kết và có trách nhiệm cao với công việc, đặc biệt là đồng chí Trưởng Công an xã. Đồng chí rất tâm huyết, lại có nhiều sáng kiến trong công tác, có những cách làm hay, được nhân rộng...

Lập chốt có sử dụng  bộ đàm

Khảo sát địa bàn, nhận thấy các đối tượng trộm cắp từ các xã khác trên địa bàn Diên Khánh tẩu thoát về Nha Trang đều đi qua cửa ngõ Diên An; hoặc khi có trộm cắp xảy ra trong địa bàn Diên An, các đối tượng rút chạy theo các hướng: Ngã tư thôn Võ Kiện và thôn An Ninh; cầu Cháy qua Vĩnh Trung; cầu Ông Bộ thoát ra đường 23-10, Công an xã đã cho lập 4 chốt, mỗi chốt 3 người, gồm công an xã, dân quân tự vệ xã; chia làm 2 ca: từ 19 - 23 giờ và từ 1 - 5 giờ. Việc chia ca được tính toán hợp lý trên cơ sở nắm quy luật hoạt động của các đối tượng phạm tội cướp giật và trộm cắp. Các chốt này đôi khi phải di động và các anh phải dùng võng ngả lưng để canh chốt, không có nhà, không có giường, chiếu. Điều này cho thấy quyết tâm đấu tranh với tội phạm rất kiên quyết của các anh.

Một điểm sáng tạo khác là Công an xã đã xin UBND xã cấp kinh phí để trang bị cho mỗi chốt 1 bộ đàm. Khi phát hiện tội phạm, mỗi chốt chỉ việc dùng bộ đàm thông báo cho nhau, đáp ứng tốt hơn việc sử dụng điện thoại di động.

Điều này đã được Thượng tá Đinh Hồng Nghiệp - Trưởng Công huyện Diên Khánh khẳng định: “Công an xã Diên An có những cách làm mà Công an chính quy phải học hỏi…”.
Công an xã Diên an tuần tra

Nhờ lập chốt, năm 2012, Công an xã đã phát hiện và bắt giữ 6 vụ trộm cắp có giá trị tài sản lớn trên địa bàn. Ngoài ra, các anh còn tham gia giải quyết nhiều vụ việc về ANTT khác.

Thực hiện mô hình hiệu quả

Mô hình Tổ tuần tra tự quản được thành lập tháng 10-2011 với 25 thành viên của thôn An Ninh. Hiện nay, mô hình này đã được nhân rộng ra nhiều xã. Ngoại trừ tổ trưởng là công an viên, các thành viên còn lại đều là thôn trưởng, thôn phó, tổ trưởng, tổ phó Tổ an ninh nhân dân và các thanh niên trong thôn. Mô hình này hay ở việc tổ viên tự tổ chức kinh phí và mua sắm trang bị thiết bị, công cụ hỗ trợ việc tuần tra canh gác như: đèn pin, gậy gỗ. Đặc biệt, nguồn kinh phí do nhân dân tự đóng góp, mỗi tháng khoảng 1,5 triệu đồng; cộng thêm khoản thu “lạc túc vịt” (sau mỗi vụ gặt, các hộ chăn thả vịt được xã khoán chăn thả trên cánh đồng để tận dụng những hạt thóc rơi vãi còn sót lại). Đây là khoản thu rất đặc biệt và được xã ủng hộ. Năm 2012, nhờ mô hình Tổ tuần tra tự quản, Công an xã đã phát hiện, xử lý 17 vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn xã, thu hồi nhiều tài sản có giá trị. Tổ tuần tra cũng thực hiện tuần tra hơn 300 buổi, làm tốt công tác phòng ngừa, giữ bình yên trong thôn xóm.

Mô hình Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ phòng, chống tội phạm, tệ nạn là mô hình có “thâm niên” nhất (được thành lập từ cuối năm 2002). Hiện nay, CLB có 30 thành viên, đều là các chị có gia đình, nhưng rất tâm huyết với phong trào TDBVANTQ. Chị Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kiêm Chủ tịch CLB cho biết: “CLB được thành lập có sự giúp đỡ nhiều của Công an xã. Các anh thường xuyên quan tâm trang bị các kiến thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho các thành viên; các anh còn thường xuyên cử người phối hợp với chị em “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, vận động các thanh thiếu niên hư, những người có quá khứ phạm tội hoặc vướng vào tệ nạn. Năm 2012, CLB đã giúp đỡ 2 người nghiện cai nghiện thành công, có việc làm ổn định; giúp 3 cháu đã có án tù hoặc bị giáo dục tại chỗ về các hành vi trộm cắp, gây rối trật tự công cộng hoàn lương, tiến bộ”.  

Ứng dụng tin học trong quản lý hành chính

Trong điều kiện chung còn thiếu thốn về trang thiết bị, phương tiện công tác, nhiều Công an xã không có cả máy tính, điện thoại cũng phải dùng chung của xã, riêng Công an xã Diên An đã đi trước một bước. Các anh được xã trang bị 2 máy tính để bàn, Trưởng Công an xã còn sử dụng laptop. Cả 10 cán bộ Công an xã đều biết sử dụng máy vi tính. Chính Trưởng Công an xã là người đã phát kiến ra phần mềm phục vụ công tác quản lý hành chính về ANTT ở xã. Hiện nay, các biểu mẫu báo cáo của Công an xã đều được các anh thực hiện trên máy tính, rất nhanh chóng, kịp thời, khoa học.

Tuy vậy, Trưởng Công an xã Nguyễn Ngọc Tấn chỉ khiêm tốn: Đó là trách nhiệm chung mà Đảng và ngành Công an đã giao phó. Chúng tôi chỉ mong muốn đẩy mạnh hơn nữa phong trào TDBVANTQ của Diên An.  

MINH HẠNH