08:01, 21/01/2013

Chung tay lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tết Nguyên đán sắp đến, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang bận rộn chuẩn bị gạo, mắm, muối, dầu ăn… để góp phần giúp các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đón năm mới vui tươi và đầm ấm.

Tết Nguyên đán sắp đến, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang bận rộn chuẩn bị gạo, mắm, muối, dầu ăn… để góp phần giúp các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh đón năm mới vui tươi và đầm ấm.

Tết sớm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết, nhưng Báo Khánh Hòa cùng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Viễn thông Thế hệ mới, Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tặng 357 suất quà Tết cho các hộ đồng bào DTTS nghèo của xã Suối Cát (huyện Cam Lâm). Do được xã phát phiếu nhận quà từ trước nên đúng hôm trao quà, người dân đến rất sớm. Nhận được gạo, chị Mang Thị Linh (thôn Suối Lau 1) tâm sự: “Cuối năm, người ta ít thuê mướn làm việc nên Tết này, gia đình còn thiếu nhiều thứ, lo nhất là gạo. Giờ đây nhận được gạo, tôi rất mừng”. Còn ông Cao Là Ke (61 tuổi, thôn Suối Lau 2) ôm bì gạo, cười tươi bảo: “Vợ chồng tôi chỉ có 1 sào ruộng. Già rồi, thỉnh thoảng ai thuê thì làm nên tiền đi chợ cũng khó. Chúng tôi vui vì không phải lo gạo ăn trong một thời gian”…

Ảnh 0013, 0022: Đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã Suối Cát nhận gạo hỗ trợ.

Đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã Suối Cát nhận gạo hỗ trợ.

Tuy giá trị không lớn nhưng những món quà đã thể hiện tấm lòng của cán bộ, nhân viên các đơn vị trong việc góp một phần nhỏ bé cùng các cấp, ngành và chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho người dân. Được biết, đời sống người dân còn khó khăn nên luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ Nhà nước và xã hội. Ông Vương Đức Huệ - Chủ tịch UBND xã Suối Cát cho biết: Năm 2012, người dân nơi đây được Nhà nước hỗ trợ 4,9 tấn lúa giống; được vay vốn ưu đãi đầu tư cho vườn rừng, nuôi heo đen, chăm sóc vườn nhà… Tại 3 thôn Suối Lau (địa bàn khó khăn nhất của xã) có hơn 250 hộ được vay vốn với tổng dư nợ hơn 2,4 tỷ đồng. Đa số hộ dân được hỗ trợ tiền điện với mức 30 ngàn đồng/tháng. Suối Cát là địa phương được các đơn vị, nhà hảo tâm và lãnh đạo huyện quan tâm nhiều.

Ấm lòng những món quà xuân

Theo Ban Dân tộc tỉnh, năm 2012, toàn tỉnh Khánh Hòa có 5.670 hộ nghèo là đồng bào DTTS, với 24.555 khẩu.
 

Vừa qua, khi làm việc tại Khánh Hòa, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tặng quà cho 5 hộ nghèo của xã Sơn Hiệp (Khánh Sơn); Ủy ban Dân tộc của Chính phủ cũng tặng 10 suất quà cho người có uy tín nghèo tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Những ngày cuối tháng 1 này, nhiều đơn vị trong tỉnh lại mang những món quà xuân đến các địa phương được tỉnh phân công giúp đỡ. Mỗi năm, Văn phòng UBND tỉnh và các thành viên trong nhóm được phân công giúp đỡ xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn) tổ chức 2 đến 3 đợt thăm, tặng quà, mỗi đợt trị giá gần 100 triệu đồng. Các thành viên trong nhóm đã giúp đỡ người dân trong xã bằng nhiều hình thức như: tô trát nhà, xây nhà tình nghĩa, tặng xe đạp, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh… Tết này, các đơn vị trong nhóm đã chuẩn bị 329 suất quà gồm: gạo, mắm, dầu ăn, mì gói để tặng hộ thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo (riêng các hộ gia đình chính sách còn được tặng thêm 200 ngàn đồng tiền mặt), tổng trị giá gần 80 triệu đồng. Ông Huỳnh Ngọc Bông - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: “Theo sự phân công của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các thành viên đã tích cực hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Sơn Trung. Tuy đây là xã anh hùng nhưng đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Sắp tới, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm cho người dân về phương tiện, công cụ lao động, vật nuôi, giống cây trồng với mong muốn đời sống của bà con ngày càng tốt hơn”.

Cuối tuần này, những món quà Tết của Công an tỉnh và các thành viên trong nhóm được phân công giúp đỡ xã Khánh Bình (huyện Khánh Vĩnh) cũng sẽ đến tay bà con. Năm nay, các đơn vị trong nhóm chuẩn bị 120 suất quà, chủ yếu tặng cho các gia đình chính sách của địa phương và 20 chiếc xe đạp cho học sinh. Như thường lệ, sau khi đoàn công tác tặng quà, Đoàn Thanh niên của Công an tỉnh và các đơn vị trong nhóm sẽ khuấy động không khí bằng chương trình giao lưu văn nghệ - thể thao với người dân địa phương. Nhiều năm qua, Công an tỉnh và các thành viên trong nhóm đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, giúp đỡ người dân xã Khánh Bình. Mỗi năm, các đơn vị trong nhóm dành khoảng 140 triệu đồng để tổ chức 2 chuyến thăm, tặng quà vào dịp Quốc khánh 2-9 và Tết Nguyên đán. Những năm qua, ngoài những đợt tặng quà, các đơn vị còn nhận hỗ trợ thường xuyên 3 gia đình chính sách và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ - thể thao để góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng tình đoàn kết, gắn bó với người dân địa phương.

Năm 2012, Sở Giao thông- Vận tải và các thành viên trong nhóm đã dành hơn 140 triệu đồng cho các hoạt động giúp đỡ xã Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn). Mỗi năm, các đơn vị tổ chức 3 đợt thăm, tặng quà vào các dịp giữa năm, đầu năm học mới và Tết Nguyên đán. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang làm việc với địa phương để thống nhất số lượng quà Tết…Còn đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở và các thành viên đã dành 40 triệu đồng để mua quà Tết tặng người dân xã Giang Ly (huyện Khánh Vĩnh)…
Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ thương mại miền núi của hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đã ứng ngân sách (mỗi trung tâm 2 tỷ đồng) để mua hàng hóa phục vụ Tết, chủ yếu là gạo và nhu yếu phẩm. Tại huyện Khánh Sơn, tổ chức điểm bán hàng bình ổn giá tại 7 xã và 1 điểm bán hàng lưu động. Tại huyện Khánh Vĩnh, tổ chức 8 điểm bán hàng bình ổn giá. Trung tâm Dịch vụ thương mại miền núi Khánh Vĩnh dành 1,4 tỷ đồng để dự trữ khoảng 130 tấn gạo và 600 triệu đồng cho các mặt hàng nhu yếu phẩm. Ngoài ra, Trung tâm còn ứng thêm từ ngân sách địa phương 3 tỷ đồng để thu mua nông sản của người dân…

Theo ông Lê Quang Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: “Các địa phương đã đăng ký nhu cầu với trưởng nhóm được phân công giúp đỡ. Chúng tôi yêu cầu toàn bộ quà Tết là nhu yếu phẩm, không có rượu, bia; ngoài ra, đề nghị đơn vị nào có điều kiện sẽ giúp đỡ thêm cho các trường mẫu giáo vật dụng để tổ chức bữa ăn trưa tại trường. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đều đã và đang chuẩn bị quà Tết cho người dân các xã được phân công giúp đỡ”.

K.N