
Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Ở các nhà máy, khu công nghiệp, những công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết đang cố gắng làm thêm giờ để có thêm tiền phụ giúp gia đình.
Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Ở các nhà máy, khu công nghiệp, những công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết đang cố gắng làm thêm giờ để có thêm tiền phụ giúp gia đình. Các ban, ngành, doanh nghiệp (DN) cũng đang chung tay giúp người lao động (NLĐ) đón một cái Tết vui tươi, ấm áp…
![]() |
Nỗ lực để có thưởng và thêm thu nhập
![]() |
| Công nhân Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang đang hoàn tất sản phẩm cuối năm. |
Năm 2012, tuy tình hình kinh tế khó khăn nhưng các DN vẫn cố gắng đảm bảo có thêm thu nhập cho công nhân đón Tết. Ông Vương Vĩnh Hiệp - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sinh (Khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa) cho biết: “Tuy gặp khó khăn nhưng với trách nhiệm của mình, chúng tôi vẫn cố gắng trả lương tháng thứ 13 cho NLĐ (trung bình khoảng 3 triệu đồng/người/130 lao động). Ngoài ra, Công ty còn tặng quà gồm: dầu ăn, bột ngọt, đường… nhằm giúp công nhân đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm”. Trong khi đó, lãnh đạo Công ty TNHH Phillips Seafood Việt Nam cho biết, với 273 lao động, việc hỗ trợ đời sống dịp Tết cho công nhân là vấn đề lớn đối với Công ty. “Năm qua, đơn hàng của Công ty không nhiều, xuất khẩu gặp trở ngại, nhất là đơn hàng đi Mỹ và một số nước châu Âu. Dù khó khăn chúng tôi vẫn cố gắng thưởng tháng lương thứ 13 cho công nhân. Những công nhân có hoàn cảnh khó khăn được Công ty hỗ trợ tiền và quà Tết”, ông Phạm Phú Quốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty Phillips Seafood cho biết.
![]() |
| Sau thời gian làm việc tại công ty, chị Lê Thị Lan tranh thủ làm thêm để có tiền sắm Tết. |
Năm nay, mức thưởng Tết ở Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang cao hơn năm trước. Chị Nguyễn Thị Phương, công nhân may bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng vì Công ty vừa thông báo thưởng Tết hơn 6 triệu đồng/người”. Ông Võ Đình Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang chia sẻ: “Năm 2012, nhờ giữ được khách hàng truyền thống nên ngoài duy trì sản xuất, chúng tôi còn đầu tư mở rộng quy mô nhà máy. Doanh thu năm 2012 đạt hơn 1.120 tỷ đồng, lợi nhuận cổ tức đạt 16% và thu nhập của hơn 3.000 lao động tăng lên hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng. Với kết quả trên, năm nay chúng tôi quyết định thưởng Tết cho NLĐ cao hơn năm trước…”.
Ở một số nhà máy, do thu nhập thấp nên nhiều công nhân phải tranh thủ làm thêm giờ để có tiền chi tiêu, lo Tết cho gia đình. Những năm trước, chị Nguyễn Thị Tuyên, công nhân Công ty TNHH Sakura (Bình Tân, TP. Nha Trang) không mặn mà với việc làm thêm, nhưng năm nay, “thu nhập không cao, mỗi tháng chỉ được khoảng 3 triệu đồng, thưởng Tết đến giờ này vẫn chưa có thông báo, nên tôi phải tranh thủ “cày” thêm để có tiền chuẩn bị đón Tết” - chị nói. Được biết, hiện chị Tuyên đi làm thêm nghề đan lát, mỗi tháng thu nhập thêm khoảng 700.000 đồng.
Ở những công ty không hoặc ít tăng ca, nhiều công nhân sau giờ làm việc cũng tranh thủ đi làm thêm để có tiền lo Tết. Chị Lê Thị Lan, công nhân Công ty TNHH một thành viên Rapexco Đại Nam (Bình Tân, TP. Nha Trang) cho biết: “Vào những tháng cuối năm công ty ít tăng ca, thu nhập thấp nên tôi tranh thủ đi làm thêm cho một cơ sở đan lát nhỏ gần khu trọ để có tiền trả dần món nợ hơn 30 triệu đồng vay chữa bệnh cho chồng”. Nhờ công việc làm thêm nên mỗi tháng chị Lan có thêm 1 triệu đồng để trả nợ và lo Tết...
Quà xuân cho công nhân nghèo
![]() |
| Tết này, Quỹ “Mái ấm công đoàn Khánh Hòa” nhân niềm vui nhà mới cho hơn 30 công nhân nghèo. |
Đã trở thành thông lệ, gần Tết là các cấp công đoàn trong tỉnh lại tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho công nhân nghèo. Chị Phạm Thị Xuân Nguyệt, công nhân Công ty TNHH Long Shin tươi cười chỉ vào túi quà: “Đang trong giờ làm việc, chúng tôi được lãnh đạo công ty thông báo cho tạm nghỉ đi nhận quà của Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh hỗ trợ. Mỗi công nhân nghèo được nhận một túi quà thế này đây!”. Chúng tôi hỏi quà có những gì? Chị khoe: “1 chai nước mắm, 1 gói bột ngọt và 1 lít dầu ăn! Ít hôm nữa, công đoàn công ty sẽ phát thêm hộp bánh và túi cà phê! Đến hôm nào chốt công buổi cuối, công ty sẽ thưởng lương tháng thứ 13 để công nhân ăn Tết. Vậy là năm nay gia đình tôi đã có thêm chút ít để lo Tết…”. Thấu hiểu được nỗi khó khăn, thiếu thốn của những công nhân lao động nghèo làm việc tại các khu công nghiệp, năm nay, Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh đã dành hơn 100 suất quà để tặng công nhân nghèo đón Tết.
![]() |
| Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà Tết cho công nhân nghèo ở Khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa |
Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tiết lộ: “Để động viên NLĐ vượt khó, gắn bó với DN trong giai đoạn khó khăn, chúng tôi đã quyết định dành hơn 300 suất quà Tết trao cho NLĐ nghèo, mỗi suất trị giá hơn 300.000 đồng. Trong đó, ưu tiên công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tham gia vận động chủ DN hỗ trợ thêm cho công nhân khó khăn. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc trả lương, thưởng Tết cuối năm đảm bảo công bằng, kịp thời cho NLĐ đón Tết”.
![]() |
| Dịp Tết này, Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Rapexco Đại Nam chi nhánh Suối Dầu cũng dành những phần quà ý nghĩa tặng những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. |
| Theo khảo sát của Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 1.451/11.357 lao động ở xa đang thuê nhà trọ; hơn 500 công nhân có nhu cầu được thuê nhà ở. Ông Mai Xuân Trí - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Để việc chi lương, thưởng trong dịp Tết cho NLĐ đảm bảo đúng, đủ, chúng tôi đã thành lập đoàn liên ngành đến từng DN để kiểm tra, đôn đốc, vận động DN thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ; sớm thông báo thời gian nghỉ Tết và đi làm sau Tết, tạo sự chủ động cho NLĐ về quê ăn Tết. |
Xuân này, Quỹ “Mái ấm công đoàn Khánh Hòa” cũng đã nhân niềm vui cho những lao động nghèo, tạo điều kiện cho họ được đón Tết trong ngôi nhà mới. Vợ chồng chị Võ Thị Hồng Vân, công nhân Công ty TNHH Ngọc Trai Việt Nam (Vạn Lương, Vạn Ninh) làm việc quần quật quanh năm nhưng thu nhập không đủ cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình và chi phí cho con ăn học. Cả nhà chị phải ở trong căn nhà tạm dột nát. Nhưng giờ đây, căn nhà ấy đã trở nên vững chãi vì được xây dựng bằng gạch, lợp mái tôn, diện tích gần 60m2 do Quỹ “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ hơn 20 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của công ty, dòng họ, bà con lối xóm. Tại lễ bàn giao nhà, chị Vân xúc động: “Tôi vui mừng và hạnh phúc lắm, thế là Tết này gia đình được đón giao thừa trong ngôi nhà mới rồi. Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của Quỹ “Mái ấm công đoàn” và anh chị em đồng nghiệp trong đơn vị thì chưa biết đến bao giờ tôi mới xây được căn nhà khang trang như thế này…”. Chị Vân là 1 trong số hơn 30 gia đình công nhân nghèo được về nhà mới đón xuân Quý Tỵ do Quỹ “Mái ấm công đoàn Khánh Hòa” hỗ trợ.
Mong ước giản dị
“Mong sao năm 2013 công ty có thêm nhiều đơn hàng, chúng tôi có nhiều hàng để làm. Chúng tôi cũng mong DN điều chỉnh mức công sản phẩm và nâng lương cho NLĐ, có như vậy thu nhập của chúng tôi mới đủ sống”, chị Nguyễn Thị Kim Hoa, công nhân Công ty TNHH Phillips Seafood Việt Nam chia sẻ.
Hiện nay, hầu hết các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có nhà ở cho công nhân. Đa số NLĐ phải thuê nhà trọ với giá từ 200 đến 600 nghìn đồng/tháng. Những khu trọ này đa số đều ẩm thấp, chật hẹp và thiếu an toàn. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, công nhân Công ty TNHH Long Shin mong ước: “Bước sang năm mới, tôi mong sao các cấp, ngành, địa phương tạo điều kiện xây dựng nhà ở cho công nhân, để chúng tôi có được nơi ở an toàn, phù hợp với thu nhập. Bên cạnh đó cần có trường mẫu giáo, chợ giá rẻ cho công nhân, sân chơi công cộng… Có như vậy chúng tôi mới an tâm làm việc, gắn bó với DN lâu dài”…
HƯƠNG GIANG









