03:01, 25/01/2013

Cần thay đổi quan niệm ở người cao tuổi

Hiện nay, tư tưởng “trọng nam khinh nữ”vẫn còn khá phổ biến trong lớp người cao tuổi. Điều đó đã khiến các cụ tác động đến thế hệ trẻ trong việc chọn giới tính khi sinh. Vì thế, để cân bằng tỷ số giới tính, rất cần thay đổi suy nghĩ của lớp người này.

Hiện nay, tư tưởng “trọng nam khinh nữ”vẫn còn khá phổ biến trong lớp người cao tuổi (NCT). Điều đó đã khiến các cụ tác động đến thế hệ trẻ trong việc chọn giới tính khi sinh. Vì thế, để cân bằng tỷ số giới tính, rất cần thay đổi suy nghĩ của lớp người này.

“Con gái là con người ta”

Đó là suy nghĩ của không ít NCT hiện nay. Cũng chính vì cách suy nghĩ đó mà vợ chồng anh Nguyễn Nhân (ở thị trấn Diên Khánh), tuy đã có 2 con gái nhưng vẫn cố sinh thêm để mong có con trai. Chị Trương Thị Uyên - vợ anh Nhân đã phải mang thai thêm 2 lần nữa,  kết quả, 2 bé gái tiếp tục chào đời. “Khi sinh cháu thứ hai là con gái, tôi thấy ông bà nội 2 cháu hơi buồn. Sang nhà hàng xóm, thấy ai có cháu trai là bà nội lại ẵm bồng và ao ước: “Giá mà tôi được mụn cháu trai như vậy”, thế là tôi nài nỉ vợ sinh thêm, kết quả thành 4 đứa con gái!”, anh Nhân cho biết. Và anh chia sẻ thêm, cuộc sống gia đình anh bây giờ khó khăn hơn trước, nhưng anh lại thấy thoải mái tinh thần vì đã... cố hết sức để làm vui lòng bố mẹ. Còn chuyện vợ chồng anh không sinh được con trai là do... ý trời. Anh cũng tỏ ra thông cảm với bố mẹ vì tuy có tới 4 người con, nhưng bố mẹ anh chỉ có mình anh là con trai. Vì thế, ông bà rất mong có cháu trai để nối dõi tông đường.

Không là con trai một như anh Nhân, anh Trần Quốc Trận (ở TP. Nha Trang) lại sinh ra trong 1 gia đình có 4 anh em trai, anh là con thứ ba. Sau khi chị Oanh, vợ anh sinh được 2 bé gái, vợ chồng anh quyết định không sinh thêm để ổn định kinh tế gia đình. Tuy nhiên, khi biết vậy, bà Lê Thị  Xuân, mẹ anh Trận suốt ngày phàn nàn: “Con gái là con người ta, vợ chồng con phải sinh thêm để kiếm con trai dưỡng già, đừng để mai mốt nhìn người ta rộn ràng cưới dâu, con mình lại lấy chồng đi mất, đến lúc đó buồn tẻ, có hối hận cũng không sinh được nữa”. Nghe mẹ nói vậy, anh Trận bỗng thay đổi suy nghĩ, buộc vợ phải sinh thêm. Chị Oanh tâm sự: “Cũng may, sinh thêm đứa nữa là con trai, nếu không, tôi không biết có giữ được hạnh phúc gia đình không, vì chồng tôi rất vâng lời bố mẹ”.

NCT luôn có tiếng nói quan trọng trong gia đình.
Người cao tuổi luôn có tiếng nói quan trọng trong gia đình.

Phần lớn trong các gia đình, tiếng nói của NCT rất quan trọng. Vì thế, suy nghĩ xem trọng con trai của các cụ đã tác động không nhỏ đến suy nghĩ và hành động của lớp trẻ trong việc lựa chọn giới tính thai nhi. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dân số nước ta nói chung và Khánh Hòa nói riêng những năm gần đây bị mất cân bằng giới tính. Ở Khánh Hòa, chỉ số giới tính khi sinh giữa nam và nữ năm 2012 là 108,6%. Ở một số địa phương như Vạn Ninh, Diên Khánh, tình trạng mất cân bằng giới tính đã vượt 120%.

Cần thay đổi quan niệm

Thay đổi cách nghĩ của NCT sẽ góp phần kiềm chế tình trạng mất cân bằng giới tính đang có xu hướng gia tăng. Thời gian qua, trong khuôn khổ Dự án chăm sóc NCT tại cộng đồng, ngoài việc tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, nâng cao vị thế của NCT, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình còn lồng ghép tuyên truyền nâng cao vai trò của bé gái, nữ thanh niên trong gia đình, nhất là trong các gia đình nhiều thế hệ, để các cụ thay đổi dần quan điểm “trọng nam khinh nữ”.
Qua tuyên truyền, một bộ phận NCT đã thay đổi cách nhìn đối với phụ nữ. Cụ Bùi Văn Xít (ở phường Phước Long, TP. Nha Trang) cho biết: “Trước đây, tôi cũng suy nghĩ cực đoan lắm, cứ bắt con sinh cho bằng được cháu trai. Nhưng giờ được nghe về hậu quả mất cân bằng giới tính ảnh hưởng nhiều đến xã hội, tôi thấy mình hơi ích kỷ, chỉ nghĩ đến gia đình mà không nhìn xa trông rộng. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì làm cho con mình khổ thêm do lỡ sinh quá nhiều con”. Còn cụ bà Đỗ Thị Thúng, cùng xóm với cụ Xít cũng chia sẻ: “Mình đừng quá áp đặt, gây áp lực cho con cái, vì làm như vậy chỉ mang lại bất hạnh cho con mình. Nhiều người bây giờ cũng toàn nhờ con gái. Con trai mà giáo dục không nên người cũng có nhờ được đâu”.

Tuy nhiên, những trường hợp như ông Xít, bà Thúng vẫn còn rất ít. Bà Huỳnh Thị Hiên - Phó Phụ trách Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết: “Vai trò của các cụ trong gia đình rất quan trọng trong giáo dục con cháu, nhất là các gia đình có nhiều thế hệ sống chung. Thay đổi quan niệm của các cụ rất khó. Vì thế, trong các đợt tuyên truyền sắp đến, chúng tôi chủ yếu đề cập vấn đề nâng cao vai trò của bé gái, nữ thanh niên, phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, để các cụ thấy rằng, phụ nữ cũng bình đẳng như nam giới”.

Hiện nay, toàn tỉnh có 109 nghìn NCT, chiếm khoảng 10% dân số. Trong đó, 96 nghìn người đã tham gia Hội NCT. Do đó, ngành Dân số cần phối hợp tích cực với Hội NCT các địa phương để tăng cường tuyên truyền, xóa bỏ quan niệm “trọng nam khinh nữ” và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

MINH THIẾT