07:01, 29/01/2013

Nhiều kết quả tích cực

Với việc áp dụng nhiều hình thức, với nội dung phong phú, công tác tuyên truyền về biển, đảo của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong năm 2012 đã đạt được những kết quả tích cực.

Với việc áp dụng nhiều hình thức, với nội dung phong phú, công tác tuyên truyền về biển, đảo của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa trong năm 2012 đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho nhân dân, giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Phối hợp chặt chẽ, nội dung phong phú

Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy BĐBP tỉnh về công tác tuyên truyền được ban hành ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy (BCH) BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết hợp với việc tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương khu vực biên giới biển các chủ trương, biện pháp thực hiện và duy trì thường xuyên việc tổ chức kiểm tra thực hiện ở đơn vị. BCH BĐBP tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai và định kỳ báo cáo kết quả. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, lực lượng, đoàn thể, thông qua Quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng địa phương với các đồn biên phòng, chương trình phối hợp hoạt động với 13 cơ quan, đoàn thể (gồm Mặt trận Tổ quốc, các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Hải quan, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi).

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể và phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, năm 2012, BĐBP tỉnh đã triển khai tốt công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật đến người dân trong khu vực biên giới biển. Cụ thể, các văn bản pháp luật như : Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biên giới quốc gia năm 2003; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Pháp lệnh BĐBP; Nghị định 161/2003/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới biển cùng với việc giới thiệu một số tình hình liên quan đến an ninh - chính trị trên biển Đông... đã được tuyên truyền đến người dân vùng biên giới biển, giúp người dân và ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Theo Đại tá Lê Như Hải - Chính ủy BĐBP tỉnh, các báo cáo viên, tuyên truyền viên của BĐBP tỉnh rất chú trọng tuyên truyền vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái biển; công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn trên biển... Qua đó, người dân hiểu biết hơn về trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tích cực tham gia cùng với các cơ quan chức năng trong phòng, chống các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển...  

Nhiều kết quả tích cực

Năm 2012, BCH BĐBP tỉnh đã biên soạn, cung cấp tài liệu, cấp kinh phí, hỗ trợ các phương tiện kỹ thuật, bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên cho các đơn vị thông qua những buổi huấn luyện nghiệp vụ, pháp luật, giáo dục chính trị, tập huấn công tác đảng, công tác chính trị. Bên cạnh đó, lồng ghép tuyên truyền thông qua 12 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo” hàng tháng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, đăng 8 phóng sự, 135 tin, bài trên các báo, đài Trung ương và địa phương về công tác quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP.

Cùng với đó, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho 13.200 lượt người. Trong đó, Phòng Chính trị tổ chức tuyên truyền 14 buổi cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; tổ chức 6 buổi tuyên truyền cho 960 lượt cán bộ Hội Phụ nữ TP. Nha Trang, công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp và sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Các đồn biên phòng tổ chức tuyên truyền 14 buổi cho hơn 3.000 lượt cán bộ, quần chúng nhân dân khu vực biên giới biển; tổ chức 168 buổi thông báo tình hình chính trị - thời sự cho 87.550 lượt cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng. Trong năm, BCH BĐBP tỉnh cũng đã phối hợp với Tổng Công ty Khí Đông Nam bộ tổ chức 5 buổi tuyên truyền cho 1.300 ngư dân khu vực biên giới biển về Luật Biên giới quốc gia và tham gia bảo vệ an toàn đường ống dẫn khí dưới biển. Ngoài ra, xây dựng, củng cố 13 tổ tuyên truyền văn hóa và Đội tuyên truyền văn hóa BĐBP tỉnh; phối hợp với đơn vị kết nghĩa biểu diễn, tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa 180 buổi với hơn 2.100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phục vụ hơn 6.000 lượt người xem; tham gia Liên hoan Đội tuyên tuyền văn hóa khu vực biên giới, biển đảo miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VIII; tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia” với 15.200 bài dự thi của 39 tập thể.

Đại tá Lê Như Hải cho biết, thời gian tới, BĐBP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo và chủ quyền biên giới nhằm ngày càng nâng cao nhận thức cho nhân dân trong khu vực biên giới biển, giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

HẢI DƯƠNG