04:09, 05/09/2012

Tấm lòng chiến sĩ quân y

Ngoài việc khám, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, các chiến sĩ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa còn thường xuyên đi đến vùng sâu, vùng xa khám và chăm sóc sức khỏe cho bà con. 

Ngoài việc khám, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị, các chiến sĩ quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa còn thường xuyên đi đến vùng sâu, vùng xa khám và chăm sóc sức khỏe cho bà con. Hình ảnh những thầy thuốc mang quân hàm xanh ngày càng trở nên quen thuộc với người dân vùng biển, đảo.

Trung tá Lại Đăng Huy, Trợ lý quân y BĐBP tỉnh chia sẻ: “BĐBP luôn gắn bó với nhân dân trên các địa bàn biên phòng. Những năm qua, chiến sĩ quân y luôn khắc phục khó khăn để chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và các đảo”.

Năm ngoái, chúng tôi có dịp cùng đoàn quân y BĐBP tỉnh vượt gần 100km về xã Cam Lập (TP. Cam Ranh) để khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các cụ, các mẹ cao tuổi. Bà Đoàn Thị Huyệt, ngoài 70 tuổi, không giấu nổi cảm xúc: “Trước kia, tui cũng đi các nơi khám, tốn kém lắm. Bây giờ, thầy thuốc mang quân hàm xanh về đây, dân quê tui vui vô cùng”.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh khám, cấp thuốc cho người dân xã Cam Lập.
Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh khám, cấp thuốc cho người dân xã Cam Lập.

Ngoài công việc chuyên môn, các y, bác sĩ nói trên còn là những tuyên truyền viên tích cực vận động bà con ăn chín, uống sôi, ngủ phải mắc màn, ốm đau phải đến trạm y tế khám, chữa bệnh. Ông Võ Văn Dương - Trưởng trạm Y tế xã Cam Lập chia sẻ: “Các anh, chị quân y BĐBP tỉnh không chỉ khám, chữa trị nhiệt tình mà còn đến tận gia đình, đến từng đối tượng để tuyên truyền, về các chương trình y tế quốc gia, nắm bắt tình hình và thông tin với địa phương”.

Đến nay, quân y các đơn vị BĐBP tỉnh đã lập được 3 tủ thuốc cấp miễn phí cho bà con; khám, chữa bệnh được 1.420 ca; tiêm chủng cho 7.850 cháu; cấp thuốc miễn phí trị giá hơn 32 triệu đồng, vận động được 156 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp triệt sản và tránh thai; phát tờ rơi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết cho 5.373 hộ gia đình; phối hợp tuyên truyền kiến thức về HIV, kế hoạch hóa gia đình 8 đợt cho nhân dân vùng biển, khám bệnh cấp thuốc cho 1.570 lượt người dân đảo xã Vạn Thạnh (Vạn Ninh), Bích Đầm (Vĩnh Nguyên, Nha Trang), Cam Lập, Cam Bình (Cam Ranh); Ninh Vân (Ninh Hòa) trị giá hơn 50 triệu đồng…

Ngoài chăm sóc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và bà con vùng biển, đảo, quân y BĐBP tỉnh còn quan tâm đến các thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người nghèo trên tuyến biên phòng. Trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7 vừa qua, các thầy thuốc biên phòng đã về xã Vạn Lương (Vạn Ninh) để khám bệnh cho người dân. Sau khi được các bác sĩ BĐBP khám và phát thuốc, cụ Lê Thị Thiệt (83 tuổi, ở thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương) phấn khởi: “Tôi bị bệnh viêm phế quản, đã khám nhiều nơi. Hôm nay được BĐBP về làng cho thuốc, chữa trị, tôi xúc động lắm”. Ông Lê Văn Hòa, thương binh 3/4; cụ Lê Tuấn, 91 tuổi, là cựu tù chính trị Côn Đảo, bị bệnh nặng, nằm liệt một chỗ, đoàn đã cử bác sĩ đến tận gia đình thăm hỏi và chữa trị. Lần đó, các cán bộ, chiến sĩ quân y đã khám, điều trị cho gần 200 cụ, phát mỗi phần thuốc trị giá 200.000 đồng (do cán bộ, chiến sĩ đóng góp). Ông Ngô Xuân Phúc - Chủ tịch UBND xã Vạn Lương (Vạn Ninh) tâm sự: “Mong rằng BĐBP tỉnh tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho đối tượng gia đình chính sách trên địa bàn xã”.

Sức khỏe vẫn được ví như vàng; Từ ngày có các thầy thuốc mang quân hàm xanh, người dân vùng biển đảo đã được chăm sóc và nâng cao kiến thức để bảo vệ “tài sản” quý giá.

VĂN HUỆ