08:09, 19/09/2012

Cần được bảo tồn loài

Sự hiện diện của quần thể cây cóc đỏ - loài cây quý hiếm có tên trong Sách đỏ - tại các hệ sinh thái đất ngập nước mặn ở Khánh Hòa đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.

Sự hiện diện của quần thể cây cóc đỏ - loài cây quý hiếm có tên trong Sách đỏ - tại các hệ sinh thái đất ngập nước mặn ở Khánh Hòa đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.

Nghiên cứu mới nhất của Viện Hải dương học về loài cóc đỏ trên vịnh Cam Ranh cho thấy: Khu vực xã Cam Lập chỉ gồm 11 cây, phân bố trên diện tích ước khoảng 500m2; ở Mỹ Ca có khoảng 1.266 cây, phân bố trên diện tích khoảng 1,5ha, mật độ trung bình khoảng 8 cây/100m2. Do khả năng tái sinh thấp và bị đe dọa phá hủy bởi các hoạt động của con người nên quần thể cóc đỏ ở vịnh Cam Ranh cần được quan tâm quản lý và bảo tồn. Bởi lẽ, cóc đỏ vốn có tốc độ sinh trưởng chậm, tỷ lệ sống của cây tái sinh trong tự nhiên thấp (chỉ 11,84%), đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ về sự nảy mầm của cây. Trong khi đó, những tác động của yếu tố tự nhiên và con người ngày càng khiến quần thể cóc đỏ bị chia cắt và hủy diệt.

A.T