11:09, 09/09/2012

Mức lương tối thiểu vùng chưa đảm bảo cuộc sống cho người lao động

Chiều 7-9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  về tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

* Khởi kiện 35 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội ra tòa nhưng chưa đơn vị nào bị xử lý

Chiều 7-9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) về tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Ông Lưu Quốc Thanh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH, nhìn chung các DN trên địa bàn tỉnh đều thực hiện các quy định về chế độ tiền lương, thưởng cho người lao động (NLĐ). Tiền lương bình quân của NLĐ năm 2011 ở DN Nhà nước hơn 4,5 triệu đồng/tháng, DN FDI hơn 3,9 triệu đồng/tháng, công ty cổ phần hơn 3,6 triệu đồng/tháng, công ty TNHH hơn 2,9 triệu đồng/tháng, DN tư nhân hơn 2,8 triệu đồng/tháng. Đến cuối năm 2011, có 2.037 DN với hơn 71.900 người tham gia BHXH; hết quý II/2012 có hơn 3.000 lao động được hưởng chính sách BHTN, trong đó lao động trong tỉnh là 2.713 người và 343 lao động từ địa phương khác chuyển đến. Đến hết tháng 6-2012, có 802 đơn vị nợ BHXH từ 1 tháng trở lên với số tiền hơn 51 tỷ đồng; đến đầu tháng 9, BHXH tỉnh đã làm thủ tục khởi kiện ra Tòa 35 đơn vị nợ BHXH từ 6 tháng trở lên, nhưng hiện nay các cấp tòa án vẫn chưa xử lý được đơn vị nào vì thủ tục nhiêu khê. Bên cạnh đó, mức lương tối thiểu vùng hiện chưa đảm bảo cuộc sống cho NLĐ; còn nhiều DN nợ BHXH, BHTN. Có tình trạng chủ sử dụng lao động chiếm dụng luôn cả phần tiền NLĐ trích đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm y tế, dẫn đến tình trạng NLĐ thất nghiệp, nghỉ hưởng chế độ không được hưởng chế độ BHTN và không chốt được sổ BHXH…

Tại buổi làm việc, ông Lưu Quốc Thanh kết luận, đa số các DN đã thực hiện chính sách về tiền lương cho NLĐ. Tuy nhiên, tiền lương của NLĐ vẫn còn thấp, đặc biệt là ở những DN có vốn đầu tư nước ngoài. Việc các DN nợ BHXH là chiếm dụng công sức của NLĐ, do đó, các cơ quản lý nhà nước cần tăng cường công tác, kiểm tra nhằm chấn chỉnh tình hình…

VĂN GIANG