
Ngày 21-6, tại Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa diễn ra lễ kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2012) và trao Giải báo chí Khánh Hòa 2012. Bà Nguyễn Thị Kiều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.
° Trao 21 giải cho các tác phẩm xuất sắc.
Ngày 21-6, tại Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa diễn ra lễ kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2012) và trao Giải báo chí Khánh Hòa 2012. Bà Nguyễn Thị Kiều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.
|
Ông Lê Xuân Thân trao giải nhất cho các tác giả đạt giải (ảnh Trần Minh Ngọc). |
Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 87 năm hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng như hoạt động báo chí trên địa bàn Khánh Hòa thời gian qua. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Thân mong muốn, thời gian tới, các nhà báo ở Khánh Hòa tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; viết nhiều hơn về Trường Sa, về biển, đảo quê hương Khánh Hòa. Báo chí cần có sự cân đối giữa việc phê phán những biểu hiện tiêu cực với việc nêu gương người tốt, việc tốt, nhất là viết về hình ảnh người nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới.
Tại buổi lễ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành trao Giải báo chí Khánh Hòa năm 2012. Trong đó, 2 giải tập thể được trao cho Chi hội Nhà báo Báo Khánh Hòa, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa; và trao 21 giải cho các tác phẩm xuất sắc. Giải nhất thuộc về 2 tác phẩm: Khánh Sơn - lâm tặc lộng hành đến bao giờ của nhóm tác giả Đình Lâm - Nhân Tâm (Báo Khánh Hòa), Muốn ra nơi sóng đã cuốn Tuấn đi của tác giả Đình Quân (Báo Tiền Phong).
Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cũng trao quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho 8 phóng viên, biên tập viên; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí” cho 5 hội viên; khen thưởng 4 hội viên tiêu biểu.
N.T
Danh sách các tập thể và cá nhân đạt giải báo chí Khánh Hòa năm 2012
Tập thể:
Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Khánh Hòa; Chi hội Nhà báo Báo Khánh Hòa
Cá nhân:
Giải nhất: gồm 2 giải: Tác phẩm: Khánh Sơn - Lâm tặc lộng hành đến bao giờ - tác giả: Nguyễn Đình Lâm - Hồ Nhân Tâm (Báo Khánh Hòa); Tác phẩm: Muốn ra nơi sóng đã cuốn Tuấn đi - tác giả: Nguyễn Đình Quân (Báo Tiền Phong)
Giải nhì: gồm 4 giải: Tác phẩm: Chư tăng tình nguyện ra trụ trì tại các chùa ở Trường Sa “Đó là văn hóa của người Việt Nam” - tác giả: Phạm Ngọc Phương (Báo Văn hóa); Tác phẩm: Ám ảnh vàng sa khoáng - tác giả: Phạm Thế Anh - Nguyễn Đình Lâm (Báo Khánh Hòa); Tác phẩm: Đi du lịch bị… “chặt chém” - tác giả: Nguyễn Xuân Thành - Tạ Văn Long (Báo Khánh Hòa); Tác phẩm: Mùa mía đắng - tác giả: Thu Trang - Minh Tuệ - Đình Thông - Nguyễn Nam (Đài PT-TH Khánh Hòa)
Giải ba: gồm 5 giải: Tác phẩm: Trường Sa trong lòng Tổ quốc - tác giả: Ngọc Vân (Hội Nhà báo Khánh Hòa); Tác phẩm: Hồi sinh - tác giả: Ngọc Phong - Nguyên Kông (Đài PT-TH Khánh Hòa); Tác phẩm: Cứu lấy Vọoc chà vá chân đen - tác giả: Hà Nhân - Ngọc Hùng - Đỗ Cho - Nguyễn Nam - Mạnh Cường - Đình Thông (Đài PT-TH Khánh Hòa); Tác phẩm: Xây dựng nông thôn mới ở Khánh Hòa - nhóm tác giả Phòng Văn nghệ (Đài PT-TH Khánh Hòa); Tác phẩm: Những điều không bình thường trong cổ phần hóa Công ty Dịch vụ Xuất nhập khẩu cà phê II - tác giả: Lê Hoàng Triều (Báo Khánh Hòa).
Giải khuyến khích: gồm 10 giải: Tác phẩm: Nước mắm Nha Trang - trăn trở chuyện thương hiệu - tác giả: Trần Thị Kim Dung (Báo Khánh Hòa); Tác phẩm: Cậu bé mù và âm thanh ánh sáng - tác giả: Liên Minh - Đỗ Cho (Đài PT-TH Khánh Hòa); Tác phẩm: Dấu chân người lính - tác giả: Nguyễn Hiền - Thu Trang - Đỗ Cho (Đài PT-TH Khánh Hòa); Tác phẩm: Mặn chát “đời muối” - tác giả: Hoàng Thị Dung - Như Quỳnh (Báo Khánh Hòa); Tác phẩm: Nỗi lo xe buýt chất lượng kém - tác giả: Nguyễn Thị Vân - Phúc Hiếu (Báo Khánh Hòa); Tác phẩm: Quản lý rừng cam xe Ninh Tây - Chủ rừng bất lực - tác giả: Đoàn Anh Tuấn (Báo Khánh Hòa); Tác phẩm: Sống chung với lò mổ - tác giả: Phạm Công Định (Báo Khánh Hòa); Tác phẩm: Hành động sai trái của nhiều chủ xe, tài xế ở Khánh Hòa: Chặn xe chở mía đòi tăng cước vận chuyển - tác giả: Văn Ngọc (Báo Sài Gòn giải phóng); Tác phẩm: Những dự án… ì ạch - tác giả: Phan Thị Bích Khuê (Báo Khánh Hòa); Tác phẩm: Chuyện đất rừng - tác giả: Hồng Hạnh - Khắc Thành - Hồng Quang (Đài PT-TH Khánh Hòa).




