11:05, 31/05/2012

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND TP. Cam Ranh kiểm tra, báo cáo trước ngày 8-6-2012

Ngày 31-5, ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản yêu cầu làm rõ vấn đề báo chí nêu về công tác quản lý hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn TP. Cam Ranh.

Ngày 31-5, ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản yêu cầu làm rõ vấn đề báo chí nêu về công tác quản lý hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn TP. Cam Ranh.

Văn bản nêu rõ: Báo Khánh Hòa số 3637 Thứ năm, ngày 31-5-2012 có bài viết “Người nước ngoài kinh doanh trên vịnh Cam Ranh: Cần có sự quản lý chặt chẽ” và Báo Tuổi Trẻ phát hành cùng ngày có bài “Người Trung Quốc dựng bè cá kiên cố trên vịnh Cam Ranh” phản ánh về việc một số người Trung Quốc dựng bè nuôi cá, tôm hùm trên vịnh Cam Ranh; thực hiện mua bán, xuất khẩu cá đi Trung Quốc. Các hoạt động này diễn ra trong nhiều năm liên tục nhưng thiếu sự quản lý, kiểm tra của các cơ quan chức năng ở địa phương. UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND TP. Cam Ranh kiểm tra và báo cáo công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn TP. Cam Ranh; làm rõ những vấn đề mà Báo Khánh Hòa và Báo Tuổi Trẻ nêu; báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 8-6-2012.

Cùng ngày, ông Lê Văn Dũng - Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Bè cá của người Trung Quốc ở vịnh Cam Ranh là của Công ty Song Phong có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra bè cá này. Quá trình kiểm tra cho thấy, tại bè cá này có tổng diện tích lên đến khoảng 500m2. Tại thời điểm kiểm tra vừa qua, bè cá này có 3 người Trung Quốc và 4 người Việt. Ngoài ra, lực lượng thanh tra đã phát hiện 2 lô cá giống đang được nuôi tại đây là cá bớp và cá chim không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng một số loại thức ăn (cho cá) mang nhãn mác Trung Quốc, không có nhãn phụ. Theo ông Dũng, theo quy định hiện hành, nếu là hàng nhập khẩu (ở đây là thức ăn nuôi cá của Trung Quốc) thì phải được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, được lưu hành và phải có nhãn phụ (nhãn tiếng Việt). Ông Dũng nhấn mạnh, những sinh vật ngoại lai (cá giống) chưa được chứng minh nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch sẽ dẫn đến những nguy cơ như: phát tán ra môi trường, phá vỡ môi trường quần thể tự nhiên; nếu không kiểm soát được dịch bệnh thì những người nuôi xung quanh sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

P.V