
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi Sở Y tế về việc giải quyết tình trạng ngộ độc chì trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Ảnh minh họa |
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi Sở Y tế về việc giải quyết tình trạng ngộ độc chì trên địa bàn tỉnh.
Công văn yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện (thị, thành phố) khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân trên địa bàn tỉnh; đình chỉ ngay những cơ sở hành nghề không phép, nghiêm cấm việc hành nghề khám, chữa bệnh rong, bán thuốc dạo. Bên cạnh đó, đình chỉ các hoạt động tự sản xuất, kinh doanh thuốc cam khi chưa được phép của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; lấy mẫu các loại thuốc cam (kể cả các loại đã được phép sản xuất, lưu hành) để kiểm nghiệm hàm lượng chì, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Bộ Y tế. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, UBND các huyện (thị, thành phố) tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình ngộ độc chì, tác hại của việc ngộ độc chì, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, nhất là thuốc cam. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh và công tác quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; khuyến cáo người dân nếu có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thì đến các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Tuyệt đối không mua thuốc cam và các loại thuốc của những người bán thuốc dạo, những loại thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan chức năng cho phép sản xuất, lưu hành; nếu phát hiện thấy người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh rong hoặc bán thuốc dạo thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để kiểm tra, xử lý theo quy định hiện hành.
Được biết, thời gian qua, tại một số địa phương trong nước, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc đã xảy ra tình trạng nghi ngộ độc chì ở trẻ em do sử dụng các loại thuốc cam, thuốc tưa lưỡi bất hợp pháp. Bộ Y tế đã phối hợp với các địa phương thanh, kiểm tra các địa chỉ khám chữa bệnh nghi gây ngộ độc chì để lấy mẫu kiểm nghiệm hàm lượng chì trong thuốc cam, qua đó đã đình chỉ hoạt động 5 cơ sở tại Hải Dương, Bắc Giang và Hà Nội. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), hiện nay số bệnh nhân đến khám và điều trị ngộ độc chì vẫn còn cao.
KHÁNH QUỲNH




