04:05, 27/05/2012

Tính đến ngày 22-5, toàn tỉnh có 976 trường hợp mắc bệnh

Ngày 25-5, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng với 19 điểm cầu, trong đó có Khánh Hòa.

Ngày 25-5, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng (TCM) với 19 điểm cầu, trong đó có Khánh Hòa.

Cục Y tế dự phòng cho biết, tính đến ngày 14-5, cả nước có 46.277 trường hợp mắc bệnh TCM. Trong đó có 27 ca tử vong, tỷ lệ ca chết/100.000 dân là 0,03%. Theo biểu đồ so sánh, số ca mắc TCM ở khu vực miền Bắc là 21.694 ca (chiếm 54,5%), không có ca tử vong; miền Trung 6.703 ca (56,9%), có 3 ca tử vong; miền Nam 16.029 ca (47,4%), 23 ca tử vong; Tây Nguyên 1.851 ca (45,2%), 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2011, số ca mắc tăng 10,2 lần, tử vong tăng 17 lần. Số trường hợp tử vong dưới 3 tuổi chiếm 85,2%. Chủng virut gây bệnh chủ yếu là EV71 (chiếm 88,9%).

Tại hội nghị, các đại biểu nhận định, trong 7 tháng cuối năm, bệnh TCM vẫn diễn biến phức tạp trên diện rộng. Nguyên nhân là do virút đường ruột lây theo đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp; có nhiều tuýp gây bệnh, đặc biệt là sự lưu hành của tuýp virút EV71 cao nên có nguy cơ diễn biến lâm sàng nặng, dễ gây tử vong; bệnh lưu hành rộng, tỷ lệ người lành mang trùng trong các ổ dịch cao… Để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống bệnh TCM trong thời gian tới, Bộ Y tế yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh truyền thông, truyền thông trực tiếp qua đội ngũ y tế thôn bản, cán bộ phụ nữ, thanh niên… Các cơ sở y tế cần chuẩn bị tốt công tác điều trị, cơ số thuốc; thực hiện tốt việc giám sát, chống dịch tại cơ sở…

Được biết, tại Khánh Hòa, tính đến ngày 22-5, toàn tỉnh ghi nhận 976 ca mắc, không có ca tử vong. Cao nhất là thị xã Ninh Hòa và TP. Nha Trang với 325 ca. Các trường hợp mắc từ đầu năm đến nay chủ yếu tập trung ở nhóm dưới 5 tuổi (chiếm 96,3%), trong đó, nhóm dưới 3 tuổi chiếm gần 84%.

T.L