02:03, 07/03/2012

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Sốt rét rừng: Từ khỉ sang người”

Ngày 6 và 7-3, tại Nha Trang, Dự án nghiên cứu sốt rét Khánh Phú (Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam) và Sở Y tế phối hợp với Diễn đàn Khoa học Á Phi (Hội xúc tiến khoa học Nhật Bản) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Sốt rét rừng: Từ khỉ sang người”.

Ngày 6 và 7-3, tại Nha Trang, Dự án nghiên cứu sốt rét Khánh Phú (Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam) và Sở Y tế phối hợp với Diễn đàn Khoa học Á Phi (Hội xúc tiến khoa học Nhật Bản) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Sốt rét rừng: Từ khỉ sang người”. Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học làm nghiên cứu về sốt rét của Việt Nam, Nhật Bản cùng nhiều nước khác như Brazil, Anh, Mỹ, Canada, Cộng hòa Séc, Lào…

Hội thảo chủ yếu trao đổi các nghiên cứu về vấn đề sốt rét rừng, tập trung vào sự lan truyền sốt rét từ khỉ sang người. Ông Nguyễn Tuyên Quang, Đội trưởng đội nghiên cứu sốt rét Khánh Phú, cho biết, các nghiên cứu khoa học cho thấy, bệnh sốt rét không chỉ lây truyền từ người này sang người khác qua vật trung gian là muỗi, con người còn có khả năng nhiễm sốt rét từ những loài động vật hoang dã như khỉ. Việt Nam đã phát hiện người bị mắc sốt rét bởi ký sinh trùng của khỉ. 3 ca phát hiện đầu tiên ở tỉnh Ninh Thuận vào năm 2009. Tại địa bàn xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) năm 2009, các cán bộ khoa học của Dự án nghiên cứu sốt rét Khánh Phú và các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra con muỗi truyền bệnh sốt rét đầu tiên ở Việt Nam mang ký sinh trùng của khỉ. Phát hiện này đã mở ra sự hợp tác nghiên cứu khoa học sâu hơn giữa Dự án nghiên cứu sốt rét Khánh Phú với các nhà khoa học thuộc một số viện nghiên cứu và trường đại học Nhật Bản qua Chương trình nghiên cứu về sốt rét người và khỉ tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, năm 2010, hai bên đã tổ chức hội thảo lần thứ nhất tại Kyoto (Nhật Bản) và lần này ở Nha Trang (Việt Nam).

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi về các nội dung: tổng quan về tình hình bệnh sốt rét và phòng, chống sốt rét ở tỉnh Khánh Hòa; tổng quan về vấn đề sốt rét của người có nguồn gốc động vật hoang dã; các kết quả nghiên cứu đầu tiên trong chương trình hợp tác; vấn đề trung gian truyền bệnh sốt rét của khỉ cho người; các nghiên cứu về sinh thái, tập tính của người và của khỉ liên quan đến sự lan truyền sốt rét cho nhau; các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu…

Với những nỗ lực phòng chống bệnh sốt rét, hiện số ca nhiễm sốt rét ở Khánh Hòa giảm nhiều so với khoảng chục năm trước đây. Năm 2001, Khánh Hòa có 4.596 ca mắc sốt rét, năm 2011 giảm còn 1.079 ca.

K.N