
Ngày 23-3, tại Nha Trang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị phòng, chống dịch bệnh trên tôm hùm. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.
Ngày 23-3, tại Nha Trang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị phòng, chống dịch bệnh trên tôm hùm. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, cả nước hiện có khoảng 49.466 lồng tôm hùm nuôi (THN), sản lượng đạt hơn 1.536 tấn, tập trung chủ yếu các tỉnh: Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Từ năm 2008 đến nay, tình trạng THN bị chết xảy ra ở hầu hết các địa phương, trong đó Khánh Hòa có tỷ lệ tôm chết bình quân khoảng 30% tổng lượng nuôi, cá biệt là năm 2008 chết đến 50%; Phú Yên tỷ lệ tôm chết bình quân từ 10 đến 15%. Tuy nhiên, do diện tích nuôi lớn, con số thiệt hại tại hai tỉnh: Phú Yên và Khánh Hòa mất hàng trăm tỷ đồng/năm. THN chết do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do bệnh sữa, đen mang, đỏ thân. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe nhiều tham luận liên quan đến tình hình dịch bệnh trên tôm; công tác chỉ đạo phòng chống dịch; giám sát môi trường, kết quả quan trắc cảnh báo môi trường ở các vùng nuôi… Qua đó, các chuyên gia bệnh thủy sản, các viện nghiên cứu cùng các địa phương, hộ nuôi tôm thảo luận phương pháp, phác đồ điều trị trên tôm hùm và cách phòng trị.
![]() |
| Từ đầu năm đến nay, THN ở xã đảo Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt, bình quân mỗi ngày từ 400 đến 500kg. |
Kết luận tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Xuân Thu nhấn mạnh: Nguyên nhân dịch bệnh xuất hiện là do mật độ nuôi quá dày, ý thức người nuôi chưa cao. Khi xảy ra dịch bệnh, người dân không tin vào phác đồ điều trị của các ngành chức năng mà tự điều trị theo kinh nghiệm nên hiệu quả phòng, chống dịch không cao. Thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo các viện nghiên cứu sớm tìm ra phác đồ điều trị mới và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các địa phương cần có những giải pháp tích cực trong khâu quản lý, giám sát, quy hoạch chi tiết vùng nuôi; người nuôi cần có ý thức bảo vệ môi trường vùng nuôi, thả nuôi theo mật độ hướng dẫn và tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị của ngành chức năng để phòng, trừ dịch bệnh xảy ra.
A.T





