
Chiều 28-3, tại Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp Đoàn Viện Kiểm sát tối cao Lào do ông Khamsane Souvong - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lào dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chiều 28-3, tại Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp Đoàn Viện Kiểm sát tối cao Lào do ông Khamsane Souvong - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lào dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Chiến Thắng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Viện trưởng Khamsane Souvong tới Việt Nam, trong đó có Khánh Hòa. Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Chiến Thắng đã giới thiệu những thành tựu nổi bật về tiềm năng kinh tế - xã hội của tỉnh những năm gần đây, đặc biệt là các lĩnh vực du lịch, công nghiệp tại 3 khu vực kinh tế trọng điểm (vịnh Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh). Đồng thời tin tưởng sau chuyến thăm, Viện trưởng cùng đoàn công tác sẽ hiểu hơn về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam, trong đó có Khánh Hòa về cải cách tư pháp và hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân; từ đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới.
![]() |
| Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp ông Khamsane Souvong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lào. |
Ông Khamsane Souvong bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại Việt Nam, trong đó Nha Trang - Khánh Hòa là lần đầu tiên; khẳng định rằng quan hệ hợp tác hai nước những năm qua không ngừng được xây dựng và củng cố, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, trong đó có sự nỗ lực đóng góp của ngành Kiểm sát hai nước. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Đoàn đã dành thời gian bàn thảo với các đồng nghiệp của Viện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam, thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm phối hợp thực hiện tốt biên bản hội đàm được ký kết giữa hai cơ quan đạt kết quả thiết thực, tập trung vào việc hợp tác trong đào tạo cán bộ, kiểm sát viên, trao đổi các đoàn cấp cao và cấp chuyên viên; trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng pháp luật và công tác chuyên môn; phối hợp trong các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, đấu tranh chống tội phạm. Những chủ trương và giải pháp thực hiện của ngành Kiểm sát Việt Nam sẽ là kinh nghiệm quý báu, giúp Lào bổ sung hoàn thiện hệ thống các cơ quan tư pháp; đồng thời củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào.
A.T




