Ngày 1-3, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Lưu Quốc Thanh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Diên Khánh về tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo và cận nghèo.
Ngày 1-3, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Lưu Quốc Thanh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Diên Khánh về tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo và cận nghèo.
Theo báo cáo của UBND xã Diên An, năm 2011, xã đã cấp thẻ BHYT cho 155 trẻ em dưới 6 tuổi (đạt 94%); 438 người nghèo (100%). Đối với người cận nghèo, xã đề nghị hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 313 người nhưng chỉ có 48 người đăng ký mua thẻ. Tính đến ngày 27-2, xã đã cấp mới 316 thẻ BHYT cho người nghèo (đạt 100%); đồng thời đề nghị hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 386 người cận nghèo nhưng chỉ có 92 người đăng ký mua. Hiện nay, xã chưa tổng hợp được số trẻ trong độ tuổi học sinh đăng ký mua BHYT tại các trường nên số người cận nghèo thực tế mua BHYT có thể cao hơn. Một bộ phận người dân chưa hiểu được quyền lợi khi tham gia BHYT, chưa nắm được quy trình, thủ tục, địa chỉ đăng ký mua thẻ, gặp nhiều khó khăn về thủ tục hành chính khi khám bệnh trái tuyến. Đoàn giám sát đề nghị, xã Diên An cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, hiểu biết cho người dân trong việc mua BHYT, thống kê đầy đủ số trẻ em dưới 6 tuổi, giảm bớt các thủ tục rườm rà…
Cùng ngày, đoàn giám sát đã làm việc với Bảo hiểm xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. Năm 2011, toàn huyện đã cấp thẻ BHYT cho 11.012 trẻ em dưới 6 tuổi; 9.184 người nghèo (đều đạt trên 90%); 3.617 người cận nghèo (đạt 34%). Công tác cấp thẻ BHYT cho các đối tượng trên còn một số tồn tại: Phát thẻ BHYT đến tay người dân còn chậm, một số hộ gia đình không thể tham gia BHYT vì điều kiện quá khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám, chữa bệnh không đem theo thẻ BHYT mà chỉ mang giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh, gây khó khăn cho khâu quyết toán…
Đoàn giám sát HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện trong công tác cấp thẻ BHYT cho các đối tượng nêu trên, đồng thời đề nghi, huyện cần quản lý, rà soát chặt chẽ học sinh thuộc diện cận nghèo để đối tượng này được tham gia BHYT người cận nghèo; rút gọn thủ tục cấp thẻ mới cũng như làm lại thẻ bị mất hoặc sai sót; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cho người dân trong việc tham gia BHYT…
K.D



