10:02, 16/02/2012

Làm việc với Đảng ủy xã Khánh Hiệp (Khánh Vĩnh) và xã Diên Lâm (Diên Khánh)

Sáng 16-2, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với Đảng ủy xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012, trọng tâm là triển khai chương trình nông thôn mới tại địa phương.

Sáng 16-2, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với Đảng ủy xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012, trọng tâm là triển khai chương trình nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Khánh Hiệp, năm 2011, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của xã tiếp tục ổn định và phát triển, an ninh trật tự (ANTT) được giữ vững. Trong năm, sản xuất nông nghiệp của xã thực hiện vượt kế hoạch, các chương trình KT-XH được triển khai có trọng tâm, trọng điểm… Các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác phòng, chống dịch bệnh và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp, ngành quan tâm, giải quyết kịp thời, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay, toàn xã có 747 hộ gia đình, trong đó có 244 hộ nghèo (chiếm 31,52%), 202 hộ cận nghèo (chiếm 21,2%).

Tại cuộc họp, lãnh đạo xã Khánh Hiệp kiến nghị tỉnh đầu tư kinh phí để xây dựng các công trình thủy lợi, cải thiện nguồn nước tưới cho nông nghiệp; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư khai thác suối nước nóng, mỏ đá granite trên địa bàn xã để giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho địa phương; xây dựng trường trung học cơ sở (THCS) để tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh, bởi khoảng cách từ Khánh Hiệp đến Trường THCS Nguyễn Thái Bình (xã Khánh Bình) khá xa…

Ông Lê Thanh Quang đã ghi nhận những nỗ lực của xã Khánh Hiệp thời gian qua, đồng thời chỉ đạo: Thời gian tới, xã phải xây dựng chính quyền vững mạnh; quan tâm đến công tác ANTT, nhất là vấn đề di dân tự do, công tác bóc tách đất rừng… Trong phát triển kinh tế, xã phải tận dụng lợi thế về nông, lâm nghiệp, làm giàu từ vườn nhà, vườn rừng, chú trọng thâm canh, ứng dụng các giống mới để tăng năng suất; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình diễn các mô hình kinh tế hiệu quả để người dân làm theo. Hàng năm, xã phải đề ra mục tiêu cụ thể đưa các hộ nghèo thoát nghèo; hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học. Trước mắt chưa có nguồn vốn xây dựng NTM, địa phương phải bám vào nguồn vốn chương trình KT-XH miền núi để sử dụng có hiệu quả… Ông Lê Thanh Quang cũng đồng ý về chủ trương sẽ mở thêm điểm trường THCS (hoặc lớp nhô) tại xã Khánh Hiệp, điều chỉnh tỷ lệ vốn đối ứng cho các công trình xây dựng ở miền núi, bởi kinh phí của địa phương khá eo hẹp…

° Chiều cùng ngày, ông Lê Thanh Quang làm việc với xã Diên Lâm (huyện Diên Khánh) về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012 và xây dựng NTM.

Năm 2011, KT-XH, tình hình ANTT của xã Diên Lâm khá ổn định. Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mới, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, toàn xã có 79 hộ nghèo (chiếm 6,99%). Xã đã hoàn thành đề án xây dựng NTM (đang chờ phê duyệt), trong đó có 9 tiêu chí đạt chuẩn (điện, trường học, chợ, bưu điện, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế…). Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình NTM theo đề án đã được xây dựng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo xã Diên Lâm đề nghị tỉnh sớm cấp kinh phí thực hiện đề án chương trình xây dựng NTM; sớm triển khai nâng cấp hồ Đá Mài, cầu Phú Cốc… Ông Lê Thanh Quang đã ghi nhận và giải thích những vấn đề liên quan, đồng thời chỉ đạo: Thời gian tới, Đảng ủy và chính quyền xã Diên Lâm phải chú trọng phát triển kinh tế theo hướng dịch chuyển dần từ nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; tận dụng lợi thế nông nghiệp để vươn lên làm giàu, trong đó cần hướng đến mô hình sản xuất rau sạch, chăn nuôi sạch để cung cấp cho du lịch… Bên cạnh đó, xã cần quan tâm đến công tác xây dựng Đảng một cách rộng khắp, đồng đều để tạo nguồn cán bộ cho tương lai.

X.T