10:02, 16/02/2012

Ngư đội Trường Sa xuất quân bám biển

Ngày 16-2, tại Cảng cá Hòn Rớ (TP. Nha Trang), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ xuất quân cho Tổ hợp tác Ngư đội Trường Sa - Hải Vương 68 đi khai thác, thu mua hải sản trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa và DK1.

Ngày 16-2, tại Cảng cá Hòn Rớ (TP. Nha Trang), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ xuất quân cho Tổ hợp tác Ngư đội Trường Sa - Hải Vương 68 đi khai thác, thu mua hải sản trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa và DK1. Ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 Đồng chí Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho Tổ hợp tác Ngư đội Trường Sa - Hải Vương 68 trong lễ xuất quân.

 Ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho Tổ hợp tác Ngư đội Trường Sa - Hải Vương 68 trong lễ xuất quân.

Tổ hợp tác Ngư đội Trường Sa có 6 ngư đội đánh bắt xa bờ gồm: Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Đá Tây, Sinh Tồn, Đá Lát, Đá Nam và tàu mẹ là Hải Vương 68 (Công ty Cổ phần Thủy sản Hải Vương 68). Đây là mô hình tự nguyện, hợp tác liên kết làm ăn giữa ngư dân với ngư dân và doanh nghiệp chuyên thu mua hải sản. Bản chất của ngư đội chính là các tổ hợp tác đoàn kết, hai bên (ngư đội và doanh nghiệp) hoàn toàn tự chủ về tài chính, tự trang trải các chi phí hoạt động và chịu trách nhiệm bằng tài sản của chính mình. Tổ hợp tác Ngư đội Trường Sa có 30 tàu cá tham gia; trong đó, “tàu mẹ” Hải Vương 68 có công suất 1.200CV, chiều dài hơn 55m, chiều rộng 8,6m, độ cao mớm nước 4m, tải trọng hơn 437 tấn, công suất cấp đông đạt 300 tấn hải sản, phương pháp bảo quản cấp đông đạt -600C. Quy trình khai thác, thu mua trên biển được tổ chức theo hướng khép kín, "tàu con” chuyên khai thác và chuyển cá đến "tàu mẹ”; "tàu mẹ” đảm nhiệm thu mua, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm và tiếp tế nhiên liệu, nước ngọt, nhu yếu phẩm… để các "tàu con” có điều kiện bám biển dài ngày. Đây là mô hình thí điểm, nếu thành công sẽ được nhận rộng ra cả nước.

Phát biểu tại buổi xuất quân, ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh: Những năm gần đây, nghề khai thác xa bờ đã và đang được ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ quan tâm đầu tư phát triển, trong đó có Khánh Hòa. Mô hình "tàu mẹ - tàu con” liên kết khai thác và thu mua hải sản trên biển hy vọng sẽ mở ra một hướng đi mới, dần dần hình thành tác phong làm ăn chuyên nghiệp trong ngư dân. UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Tổ hợp tác Ngư đội Trường Sa - Hải Vương 68 hoạt động hiệu quả.

A.T