Chiều 10-2, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp bàn về Kế hoạch xúc tiến du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015.
Chiều 10-2, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp bàn về Kế hoạch xúc tiến du lịch (XTDL) Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã trình bày dự thảo kế hoạch XTDL giai đoạn 2012 - 2015. Sở VH-TT-DL đánh giá, những năm qua, công tác XTDL của Khánh Hòa chưa tương xứng với sự phát triển du lịch của tỉnh; kinh phí XTDL còn ít, nhất là việc xúc tiến, quảng bá ở các thị trường nước ngoài… Sở VH-TT-DL đề nghị giai đoạn 2012 - 2015, Khánh Hòa cần đẩy mạnh XTDL, nhất là ở các thị trường tiềm năng như Nga, Pháp, Anh, Nhật… Kinh phí cho công tác XTDL là 19,3 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh cấp là gần 16,1 đồng, kinh phí vận động doanh nghiệp khoảng hơn 3,2 tỷ đồng.
Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành liên quan, ông Trần Sơn Hải đã chỉ đạo Sở VH-TT-DL tiếp thu, chỉnh sửa kế hoạch XTDL giai đoạn 2012 - 2015 theo hướng: Gắn vai trò của doanh nghiệp vào kế hoạch XTDL; phải xác định thị trường du lịch trọng điểm để từ đó chuẩn bị các điều kiện (sản phẩm du lịch, dịch vụ lữ hành…) để tổ chức đón khách; nên tổ chức các đoàn famtrip từ các thị trường trọng điểm và tiềm năng vào khảo sát du lịch Khánh Hòa thay cho việc đi xúc tiến ở nước ngoài để tiết kiệm chi phí và có hiệu quả thiết thực hơn…
Ông Trần Sơn Hải yêu cầu, trong năm 2012, ngành Du lịch cần tập trung thực hiện chuyên đề du lịch trên các kênh truyền hình, báo và tạp chí du lịch trong nước; tham gia Hội chợ du lịch quốc tế ITE ở TP. Hồ Chí Minh và Năm Du lịch quốc gia 2012 tại Huế; nghiên cứu thăm dò thị hiếu, tâm lý của khách du lịch Nga; đẩy mạnh thông tin xúc tiến cho Festival thuyền buồm quốc tế Nha Trang 2012 và Festival biển 2013… Ông Trần Sơn Hải cũng lưu ý, ngành Du lịch cần chủ động hơn trong công tác XTDL.
X.T




