08:11, 08/11/2011

Khai mạc Hội thảo hợp nhất lần thứ 6 Ủy ban Bão

Sáng 7-11, tại Nha Trang, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phối hợp với Ủy ban Bão quốc tế tổ chức Hội thảo hợp nhất lần thứ 6 của Ủy ban Bão với chủ đề “Phương pháp đánh giá thiệt hại và bước đầu đánh giá tác động do bão đổ bộ”.

Sáng 7-11, tại Nha Trang, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (DBKTTVQG) phối hợp với Ủy ban Bão (UBB) quốc tế tổ chức Hội thảo hợp nhất lần thứ 6 của UBB với chủ đề “Phương pháp đánh giá thiệt hại và bước đầu đánh giá tác động do bão đổ bộ”. Các chuyên gia của 14 quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế về KTTV tham dự.

Trong ngày khai mạc, hội nghị đã nghe phát biểu của đại diện UBB; Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản; Bộ Đất đai, Giao thông và Hàng hải Hàn Quốc; Tổ chức Khí tượng thế giới; Ban Kinh tế, xã hội châu Á - Thái Bình Dương và Trung tâm DBKTTVQG Việt Nam. Hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị hợp nhất lần thứ 6 của UBB đánh giá về các hiện tượng KTTV toàn cầu, đặc biệt là tác động của bão nhiệt đới và gió mùa, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân trong vùng chịu ảnh hưởng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. UBB thống nhất để các chuyên gia trao đổi thông tin, thống nhất các giải pháp dự báo, đánh giá thiệt hại tác động của bão, đề ra kế hoạch làm việc của UBB trong thời gian tới.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Giám đốc Trung tâm DBKTTVQG, đại diện Việt Nam cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề của bão nhiệt đới. 10 năm trở lại đây, ảnh hưởng của bão, lũ, hạn hán đã làm 7.500 người chết và làm tụt giảm 1,5% GDP cả nước, hầu như thiệt hại năm sau đều cao hơn năm trước. Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề này và đã đầu tư xây dựng, từng bước hiện đại hóa ngành KTTV, xây dựng mạng lưới quan trắc, cảnh báo trên toàn quốc nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo; đồng thời thành lập đường dây nóng, truyền phát nhanh thông tin trên hệ thống thông tin, đặc biệt là kênh truyền hình, phổ biến các bản tin thời tiết, trong đó có bản tin cảnh báo nguy hiểm để nhân dân, cộng đồng phòng, chống.

Hội thảo lần này là dịp để các dự báo viên có cơ hội tiếp xúc, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là cách đánh giá thiệt hại do bão, thiên tai gây ra, giúp giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai. Hội thảo sẽ kéo dài trong 5 ngày.

Q.V