Chiều 2-11, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cam Lâm phối hợp với UBND xã Cam Hải Đông (Cam Lâm, Khánh Hòa) và Đồn Biên phòng Cam Hải Đông tổ chức khảo sát thực trạng nhiều hộ gia đình sống quanh đầm Thủy Triều (Cam Hải Đông) dùng lờ dây đánh bắt thủy sản,....
Chiều 2-11, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cam Lâm phối hợp với UBND xã Cam Hải Đông (Cam Lâm, Khánh Hòa) và Đồn Biên phòng Cam Hải Đông tổ chức khảo sát thực trạng nhiều hộ gia đình sống quanh đầm Thủy Triều (Cam Hải Đông) dùng lờ dây đánh bắt thủy sản, gây ra nguy cơ làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.
Theo thống kê của UBND huyện Cam Lâm, hiện nay, vùng đầm Thủy Triều có gần 300 tàu thuyền đánh bắt thủy sản bằng lờ dây, mỗi chiếc tàu sử dụng từ 50 đến 100 chiếc lờ dây có chiều dài mỗi chiếc từ 8 - 10m. Như vậy, mỗi đêm, đầm Thủy Triều có hàng ngàn chiếc lờ dây với chiều dài lên đến hàng chục ngàn mét được thả xuống đáy đầm để khai thác. Tỷ lệ cá nhỏ bị đánh bắt ước tính khoảng 70% sản lượng khai thác. Nguy cơ làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản trên đầm Thủy Triều hiện nay rất cao. Dựa trên kết quả khảo sát thực tế, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu cho UBND huyện hướng giải quyết thực trạng này trong thời gian tới.
Được biết, lờ dây là một loại ngư cụ khai thác thủy sản của Trung Quốc nhập vào Việt Nam từ năm 2002, chủ yếu đánh bắt cá nhỏ, có nguy cơ làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Ở đầm Thủy Triều, lờ dây cũng đang gây cản trở giao thông đường thủy.
MẠNH HÙNG


