
Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thanh lý Dự án Rusalka và triển khai các bước tiếp theo sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thanh lý Dự án Rusalka và triển khai các bước tiếp theo sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chọn Công ty Cổ phần Du lịch Trọng điểm Nha Trang (Focus Travel Nha Trang) là nhà đầu tư mới tiếp tục thực hiện Dự án Rusalka (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang).
Focus Travel Nha Trang có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận (GCN) đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT). Hồ sơ đề nghị cấp GCN đầu tư phải thể hiện các nội dung: Cam kết kế thừa tất cả nghĩa vụ, trách nhiệm về công nợ của Công ty Đầu tư và Phát triển Rus-Inves-Tus (RIT - nhà đầu tư cũ); cam kết về tiến độ thực hiện dự án và giải trình khả năng tài chính để thực hiện dự án; đảm bảo thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết với hình thức ký quỹ hoặc bảo lãnh của ngân hàng với số tiền 10 tỷ đồng, nếu không thực hiện đúng tiến độ thì số tiền này sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh. Việc chưa thống nhất công nợ giữa RIT và các tổ chức, cá nhân liên quan, UBND tỉnh đề nghị các bên xử lý theo quy định của pháp luật.
![]() |
| Dự án Rusalka đã bị đình trệ nhiều năm (ảnh: Một góc của Dự án Rusalka). |
Năm 2000, RIT được cấp giấy phép đầu tư Dự án Rusalka với diện tích khoảng 43,8ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 15 triệu USD. Năm 2005, ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị RIT bị bắt với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, tài sản của RIT tại Rusalka gồm 43,86ha đất và các công trình xây dựng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kê biên. Bộ KH-ĐT ra quyết định chấm dứt hoạt động của Dự án Rusalka, thu hồi giấy phép đầu tư của RIT; UBND tỉnh Khánh Hòa cũng ra quyết định thu hồi GCN quyền sử dụng đất của Dự án này… Sau quá trình điều tra và xét xử, ông Chi không bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà bị truy tố tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng trái phép tài sản” với mức án 5 năm 6 tháng tù giam. Ngày 1-4-2010, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ra quyết định hủy kê biên các tài sản tại Rusalka. Cuối tháng 6-2011, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thanh lý Dự án Rusalka và giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại liên quan đến tài sản của Dự án Rusalka theo hướng chuyển giao dự án cho nhà đầu tư mới.
NHẬT LỆ



