Ngày 29-9, tại TP. Nha Trang, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.
Ngày 29-9, tại TP. Nha Trang, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội thảo.
Nội dung chính của cuộc hội thảo là đề xuất những vấn đề về cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội đối với đô thị loại 1 trên một số lĩnh vực như: quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh; quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước; quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý xây dựng, quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, di tích lịch sử - văn hóa; tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức…
Đến nay, toàn quốc có 10 đô thị loại 1, trong đó có 7 đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Hội thảo lần này nhằm góp ý vào dự thảo Quyết định về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội đối với đô thị loại 1; đồng thời tạo thêm cơ cở lý luận và thực tiễn để góp phần bổ sung, sửa đổi Luật Tổ chức HĐND và UBND sẽ được Quốc hội thảo luận trong thời gian tới.
Tại Hội thảo, UBND TP. Nha Trang đã báo cáo đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động của TP. Nha Trang sau khi được nâng cấp lên đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, TP. Nha Trang đang có một số vấn đề nảy sinh vướng mắc về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý nhà nước và kinh phí…
B.K




