01:08, 07/08/2011

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị thuộc ngành Y tế cùng một số sở, ngành liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn ra ngày 5-8.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với các đơn vị thuộc ngành Y tế cùng một số sở, ngành liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng (TCM) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn ra ngày 5-8.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 31-7, toàn tỉnh có 261 trường hợp mắc bệnh TCM, tăng 15,35 lần so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó có 26/155 mẫu xét nghiệm có kết quả (+), không có ca nào tử vong nhưng có 5 ca có dấu hiệu thần kinh, 3 ca phải chuyển tuyến Trung ương điều trị, đến nay các ca đều ổn định. Đây là năm đầu tiên Khánh Hòa có các ca biến chứng của bệnh TCM. Bệnh TCM xuất hiện ở tất cả các huyện (thị, thành phố) trong tỉnh. Địa phương có số ca mắc bệnh TCM nhiều nhất là TP. Nha Trang 150 ca (tăng 18,75 lần với so cùng kỳ), tiếp theo là Ninh Hòa 33 ca (tăng 6,6 lần), Cam Lâm 30 ca (tăng 30 lần), Khánh Sơn 14 ca (năm ngoái không có ca nào)… Dự báo thời gian tới, dịch bệnh TCM có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, nhất là khi các trường bước vào năm học mới, vì thế ngành Y tế kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phối hợp với Trung tâm Y tế cùng cấp để huy động cộng đồng tham gia phòng, chống dịch. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về dịch bệnh TCM và cách phòng, chống. Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục các huyện (thị, thành phố) phối hợp với cơ quan y tế cùng cấp hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đến các trường mẫu giáo và nhà trẻ nhằm hạn chế sự lây lan của dịch.

Ông Lê Xuân Thân chỉ đạo thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần tập trung công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh TCM dưới nhiều hình thức như: tờ rơi, phát thanh, truyền thanh, truyền hình…; nâng cao năng lực giám sát dịch, phát hiện sớm các ca bệnh để điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng; thực hiện tốt chế độ báo cáo dịch; cân nhắc việc đóng cửa trường học khi có trường hợp mắc bệnh TCM nhằm đảm bảo hoạt động của ngành Giáo dục… Ông Le Xuân Thân cũng biểu dương ngành Y tế trong thời gian qua đã làm tốt công tác phòng chống dịch, không để xảy ra tử vong và cho biết tỉnh đã quyết định chi hơn 1,1 tỷ đồng để phòng, chống dịch bệnh TCM.

NGỌC KHÁNH