Luật Người cao tuổi quy định, khi người cao tuổi qua đời, người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng phải có trách nhiệm chính trong việc tổ chức tang lễ và mai táng theo nghi thức trang trọng, tiết kiệm và đảm bảo nếp sống văn hóa.
Luật Người cao tuổi (NCT) quy định, khi NCT qua đời, người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng phải có trách nhiệm chính trong việc tổ chức tang lễ và mai táng theo nghi thức trang trọng, tiết kiệm và đảm bảo nếp sống văn hóa. Trong trường hợp NCT không có người phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ phụng dưỡng nhưng không có điều kiện tổ chức tang lễ và mai táng thì UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở bảo trợ xã hội nơi NCT cư trú chủ trì phối hợp với Hội NCT, các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tổ chức tang lễ và mai táng.
Khi NCT qua đời, các cơ quan, tổ chức nơi NCT đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối cùng của NCT, Hội NCT, UBND xã, phường, thị trấn và các đoàn thể địa phương có trách nhiệm phối hợp với gia đình NCT để tổ chức tang lễ và mai táng.
PHÚ VINH


