09:07, 26/07/2011

Lần đầu tiên Việt Nam có Quy hoạch phát triển nhân lực

 Mục tiêu trong 10 năm tới sẽ có khoảng 30,5 triệu lao động qua đào tạo. Dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nhân lực ước tính khoảng 2.135.000 tỷ đồng, chiếm 12% tổng vốn đầu tư toàn xã hội...

 
Mục tiêu trong 10 năm tới sẽ có khoảng 30,5 triệu lao động qua đào tạo

Lần đầu tiên Việt Nam có quy hoạch phát triển nhân lực khi Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vừa được Chính phủ ban hành. Mục tiêu trong 10 năm tới sẽ có khoảng 30,5 triệu lao động qua đào tạo. Dự báo tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nhân lực ước tính khoảng 2.135.000 tỷ đồng, chiếm 12% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Mục tiêu của quy hoạch là tăng nhanh tỷ lệ nhân lực qua đào tạo trong nền kinh tế dưới các hình thức, trình độ khác nhau, từ mức 40% năm 2010 lên mức 70% năm 2020. Trong đó tỷ lệ nhân lực qua đào tạo ngành nông, lâm ngư nghiệp tăng tương ứng từ 15,5% lên 50%; ngành công nghiệp từ 78% lên 92%, ngành xây dựng từ 41% lên 56%; ngành dịch vụ tăng từ 67% lên 88%.

Bên cạnh việc xác định nhu cầu nhân lực theo từng ngành kinh tế, quy hoạch cũng xác định nhu cầu nhân lực cho từng vùng kinh tế. Cũng theo quy hoạch này, dự kiến mạng lưới trường Đại học (ĐH) và Cao đẳng (CĐ) vào năm 2020 sẽ có tổng cộng 573 trường, trong đó 259 trường ĐH và 314 trường CĐ; trong giai đoạn 2011-2015 sẽ thành lập thêm 158 trường (70 trường ĐH và 88 trường CĐ).

Theo VOV