09:06, 23/06/2011

Trao đổi kinh nghiệm, hợp tác cùng phát triển

Chiều 23-6, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có buổi làm việc với Đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng. Dự buổi làm việc về phía Khánh Hòa có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Chiều 23-6, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có buổi làm việc với Đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng. Dự buổi làm việc về phía Khánh Hòa có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Về phía Đà Nẵng có các ông: Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng; Văn Hữu Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cùng lãnh đạo một số sở, ngành của hai địa phương.

Đại diện lãnh đạo TP. Đà Nẵng trao tượng trưng số tiền 2 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Khánh Hòa xây nhà tình nghĩa cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã thông báo cho nhau những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương thời gian qua, những thuận lợi, khó khăn cũng như phương hướng phát triển thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Sơn Hải cho biết, với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, tỉnh Khánh Hòa đã xác định những lĩnh vực mũi nhọn trong phát triển kinh tế chính là dịch vụ, du lịch, cảng biển và công nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2005 - 2010, Tỉnh ủy đã đề ra 10 chương trình KT-XH trọng điểm, trong đó có các chương trình: phát triển du lịch, kinh tế biển, phát triển sản xuất công nghiệp, huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 3 vùng kinh tế trọng điểm. Đặc biệt, để tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh, ổn định lâu dài, Tỉnh ủy đã ban hành 3 nghị quyết về lãnh đạo phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, trong đó tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu 3 vùng này và đến nay đã định hình rõ nét 3 vùng kinh tế Vân Phong, Nha Trang và Cam Ranh…

Thay mặt lãnh đạo TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, những năm qua, kinh tế của thành phố liên tục tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 1997 - 2010 đạt khoảng 11,4%/năm. So với năm 1997, năm 2010, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố tăng gấp hơn 4 lần (hơn 10.000 tỷ đồng), GDP bình quân đầu người đạt 33,2 triệu đồng, tăng gấp 7 lần, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 10.317 tỷ đồng, tăng gấp 8,5 lần. Thành phố đã đầu tư phát triển một cách có chọn lọc một số lĩnh vực công nghiệp sử dụng công nghiệp hiện đại, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Sự chuyển dịch này vừa phù hợp với xu thế phát triển, vừa phù hợp với lợi thế của Đà Nẵng. Ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng, Khánh Hòa và Đà Nẵng có nhiều nét tương đồng trong phát triển KT-XH. Cả hai địa phương đều là những vùng kinh tế trọng điểm của khu vực miền Trung, có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, kinh tế biển, vì thế việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai địa phương là việc làm hết sức có ý nghĩa và cần thiết, nhằm góp phần thúc đẩy KT-XH của hai địa phương cùng phát triển.

Đại diện lãnh đạo hai địa phương cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm như: phát triển du lịch, thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, giải tỏa đền bù, chỉnh trang đô thị…

Được biết, cuộc gặp này là một trong những bước chuẩn bị cho Hội thảo “Liên kết phát triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung” gồm: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa sẽ được tổ chức vào ngày 15-7-2011 tại TP. Đà Nẵng.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã trao tặng tỉnh Khánh Hòa 2 tỷ đồng để xây nhà tình nghĩa cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

NGỌC KHÁNH