
Ngày 3-6, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011. Ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 diễn ra từ ngày 4 đến 9-6-2011 tại TP. Nha Trang, với chủ đề: “Trí tuệ xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam”. Trong khuôn khổ tuần lễ sẽ có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Lễ mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2011; chương trình xác lập kỷ lục mang tên “Nối vòng tay lớn” do hơn 3.000 thanh niên Việt Nam nắm tay nhau xếp hình bản đồ Việt Nam; tổ chức Diễn đàn thương hiệu quốc gia biển Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề “Quảng bá và xây dựng thương hiệu sản vật, sản phẩm biển Việt Nam thân thiện với môi trường”; Diễn đàn Kinh tế biển lần 2; Hội nghị các nhà lãnh đạo quản lý tổng hợp vùng bờ; khai trương Phòng trưng bày tài nguyên biển quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa... Trong khuôn khổ sự kiện này còn diễn ra các hoạt động trồng cây xanh, dọn rác dọc bờ biển, diễu hành biểu dương lực lượng để hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5-6), ngày Đại dương Thế giới (8-6).
Sau khi nghe các đơn vị, ngành liên quan báo cáo công tác chuẩn bị, ông Lê Đức Vinh yêu cầu các đơn vị trực tiếp tham gia phải hoàn tất công tác chuẩn bị từ khâu tổ chức, lực lượng, địa điểm, nội dung chi tiết… và các vấn đề liên quan để Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011 thành công tốt đẹp. Ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh: Đây là hoạt động nhằm tuyên tuyền vận động, góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội và từng người dân về chức năng, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển và đại dương, sự phát triển bền vững đại dương và việc giảm thiểu các tác động của biến đối khí hậu đối với Việt Nam cũng như thế giới. Qua đó, khơi dậy nguồn lực biển đảo gắn với gìn giữ môi trường; lòng tự hào, ý thức dân tộc của mọi người dân Việt Nam đối với chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, cuộc sống của cộng đồng và sự nghiệp phát triển kinh tế biển lâu dài của đất nước.
A.T





