Sáng 8-6, tại Khách sạn Hải Âu, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức hội thảo văn hóa lịch sử “Đề đốc Lê Văn Đạt với sự hình thành và phát triển ngành nghề yến sào Khánh Hòa - Việt Nam”.
Sáng 8-6, tại Khách sạn Hải Âu, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức hội thảo văn hóa lịch sử “Đề đốc Lê Văn Đạt với sự hình thành và phát triển ngành nghề yến sào Khánh Hòa - Việt Nam”. Tham dự hội thảo có Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Nhật - Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam; nhà sử học Dương Trung Quốc - Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Quang Trung Tiến - Trưởng khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Huế, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ (Viện Sử học Việt Nam)…
Theo gia phả của họ Lê ở Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang), ông Lê Văn Đạt sinh năm Giáp Ngọ (1294) ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Năm 1328, Đô đốc Lê Văn Đạt (một tướng tài giỏi của nhà Trần) bị bão dạt vào đảo Hòn Tre. Ông lập ra thôn Bích Đầm, tìm ra các đảo xung quanh và khai sinh ra nghề yến sào ở Khánh Hòa.
Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày những tham luận xoay quanh nhân vật lịch sử Lê Văn Đạt như: Bàn về thủy tổ nghề yến sào Lê Văn Đạt, mối quan hệ Đại Việt - Chiêm Thành ở nửa đầu thế kỷ XIV liên quan đến nhân vật Lê Văn Đạt, nhìn lại 700 năm lịch sử nghề yến sào Khánh Hòa, những câu chuyện về dòng tộc họ Lê và nghề khai thác yến… Tuy còn có một số ý kiến khác nhau về danh xưng, mốc thời gian, nhưng tựu trung, các nhà khoa học đã thống nhất: Lê Văn Đạt là nhân vật có thật. Còn về mốc thời gian năm 1328 cần phải có những nghiên cứu sâu hơn về phả hệ, về khảo cổ học ở các đảo mới có thể đi đến kết luận cuối cùng.
Phát biểu kết thúc hội thảo, nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ: Bên cạnh chính sử, những câu chuyện lịch sử dân gian, đặc biệt là lịch sử các dòng họ luôn có cốt lõi sự thật trong đó. Vì vậy, trước hết, chúng ta phải tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử ngành nghề đã được cha ông gìn giữ; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, bồi đắp các cứ liệu lịch sử để làm sáng tỏ thêm vấn đề.
X.T



