I. Tập thể
1. Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa
2. Chi hội Nhà báo Khánh Hòa
II. Cá nhân
A. Giải nhất: Gồm 2 giải:
1. Tác phẩm: Làm tiền trên đất quy hoạch; tác giả: Nguyễn Đình Lâm (Báo Khánh Hòa)
2. Tác phẩm: Hành trình tìm mẹ; tác giả: Ánh Tuyết, Hữu Thiện, Minh Đức (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa)
B. Giải nhì: Gồm 4 giải:
1. Tác phẩm: Bài viết về Trường Sa: Thức cùng mắt biển, sức sống Trường Sa; tác giả: Khánh Ninh (Báo Khánh Hòa).
2. Tác phẩm: Tiêu thụ nông sản, bao giờ nông dân bớt lo; tác giả: Nguyễn Quang Viên (Báo Khánh Hòa).
3. Tác phẩm: Cầu “trên mây” ở thôn Ba Cẳng; tác giả: Mai Khuê (Báo Nông thôn Ngày nay).
4. Tác phẩm: Bình yên Song Tử Tây; tác giả: Minh Tuệ và Nguyễn Nam (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).
C. Giải ba: Gồm 6 giải:
1. Tác phẩm: Ám ảnh hàng rong; tác giả: Xuân Thành và Bích Khuê (Báo Khánh Hòa).
2. Tác phẩm: Đảo xa vẫn một tiếng làng; tác giả: Lê Bá Dương (Báo Văn Hóa).
3. Tác phẩm: Chuyện vàng trắng ở đảo; tác giả: Xuân Thành (Báo Khánh Hòa)
4. Tác phẩm: Hồn Tổ quốc; tác giả: Thanh Bình và Đình Thông (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).
5. Tác phẩm: Giám đốc sư thầy; tác giả: Duy Lam và Hữu Thiện (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).
6. Tác phẩm: Những hệ lụy của tình trạng quy hoạch treo; tác giả: Hồng Hạnh, Hữu Thiện, Ngọc Hòa (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).
D. Giải khuyến khích: Gồm 10 giải:
1. Tác phẩm: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong; tác giả: Phong Nguyên (Báo Nhân dân).
2. Tác phẩm: Nước mắt căm xe nhòe trong khói rẫy, tác giả: Nguyễn Huân (Báo Bảo vệ Pháp luật).
3. Tác phẩm: Khánh Hòa - những chiến sĩ mang quân hàm xanh cứu người giữa dòng lũ bạc; tác giả: Phan Tiên Minh (Phân xã thông tấn xã Việt Nam - chi nhánh Khánh Hòa).
4. Tác phẩm: Những tấm lòng từ thiện (hiến đất vàng để xây trường, mở đường, ngôi nhà chung của những mảnh đời bất hạnh); tác giả: Nguyễn Hải Lộng (Báo Đại đoàn kết).
5. Tác phẩm: Bãi biển Nha Trang có phải tệ nhất; tác giả: Khuê Việt Trường (Tạp chí Du lịch TP. Hồ Chí Minh).
6. Tác phẩm: Độc đáo nghề guide tour xe ôm; tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Dung (Báo Công thương)
7. Tác phẩm: Loạt bài về Trường Sa; tác giả: Nguyễn Phúc Hiếu (Báo Khánh Hòa).
8. Tác phẩm: Trường Sa - đôi mắt biên cương; tác giả: Ngọc Vân (Tạp chí Người làm báo Khánh Hòa).
9. Tác phẩm: Chuyện phương pháp vận động dân; tác giả: Hà Nhân và Ngọc Hùng (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).
10. Tác phẩm: Bảo vệ môi trường Vịnh Nha Trang; tác giả: Ngọc Phong và Ngọc Hòa (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).
1. Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa
2. Chi hội Nhà báo Khánh Hòa
II. Cá nhân
A. Giải nhất: Gồm 2 giải:
1. Tác phẩm: Làm tiền trên đất quy hoạch; tác giả: Nguyễn Đình Lâm (Báo Khánh Hòa)
2. Tác phẩm: Hành trình tìm mẹ; tác giả: Ánh Tuyết, Hữu Thiện, Minh Đức (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa)
B. Giải nhì: Gồm 4 giải:
1. Tác phẩm: Bài viết về Trường Sa: Thức cùng mắt biển, sức sống Trường Sa; tác giả: Khánh Ninh (Báo Khánh Hòa).
2. Tác phẩm: Tiêu thụ nông sản, bao giờ nông dân bớt lo; tác giả: Nguyễn Quang Viên (Báo Khánh Hòa).
3. Tác phẩm: Cầu “trên mây” ở thôn Ba Cẳng; tác giả: Mai Khuê (Báo Nông thôn Ngày nay).
4. Tác phẩm: Bình yên Song Tử Tây; tác giả: Minh Tuệ và Nguyễn Nam (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).
C. Giải ba: Gồm 6 giải:
1. Tác phẩm: Ám ảnh hàng rong; tác giả: Xuân Thành và Bích Khuê (Báo Khánh Hòa).
2. Tác phẩm: Đảo xa vẫn một tiếng làng; tác giả: Lê Bá Dương (Báo Văn Hóa).
3. Tác phẩm: Chuyện vàng trắng ở đảo; tác giả: Xuân Thành (Báo Khánh Hòa)
4. Tác phẩm: Hồn Tổ quốc; tác giả: Thanh Bình và Đình Thông (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).
5. Tác phẩm: Giám đốc sư thầy; tác giả: Duy Lam và Hữu Thiện (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).
6. Tác phẩm: Những hệ lụy của tình trạng quy hoạch treo; tác giả: Hồng Hạnh, Hữu Thiện, Ngọc Hòa (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).
D. Giải khuyến khích: Gồm 10 giải:
1. Tác phẩm: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong; tác giả: Phong Nguyên (Báo Nhân dân).
2. Tác phẩm: Nước mắt căm xe nhòe trong khói rẫy, tác giả: Nguyễn Huân (Báo Bảo vệ Pháp luật).
3. Tác phẩm: Khánh Hòa - những chiến sĩ mang quân hàm xanh cứu người giữa dòng lũ bạc; tác giả: Phan Tiên Minh (Phân xã thông tấn xã Việt Nam - chi nhánh Khánh Hòa).
4. Tác phẩm: Những tấm lòng từ thiện (hiến đất vàng để xây trường, mở đường, ngôi nhà chung của những mảnh đời bất hạnh); tác giả: Nguyễn Hải Lộng (Báo Đại đoàn kết).
5. Tác phẩm: Bãi biển Nha Trang có phải tệ nhất; tác giả: Khuê Việt Trường (Tạp chí Du lịch TP. Hồ Chí Minh).
6. Tác phẩm: Độc đáo nghề guide tour xe ôm; tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Dung (Báo Công thương)
7. Tác phẩm: Loạt bài về Trường Sa; tác giả: Nguyễn Phúc Hiếu (Báo Khánh Hòa).
8. Tác phẩm: Trường Sa - đôi mắt biên cương; tác giả: Ngọc Vân (Tạp chí Người làm báo Khánh Hòa).
9. Tác phẩm: Chuyện phương pháp vận động dân; tác giả: Hà Nhân và Ngọc Hùng (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).
10. Tác phẩm: Bảo vệ môi trường Vịnh Nha Trang; tác giả: Ngọc Phong và Ngọc Hòa (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa).


