Ngày 7-2, bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 6 ngày Tết Tân Mão (từ 31-1 đến 6-2), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã khám, điều trị cho 1.688 lượt bệnh nhân, trong đó nhập viện điều trị 962 người.
Ngày 7-2, bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 6 ngày Tết Tân Mão (từ 31-1 đến 6-2), BVĐK tỉnh Khánh Hòa đã khám, điều trị cho 1.688 lượt bệnh nhân, trong đó nhập viện điều trị 962 người.
Trong số bệnh nhân đến khám và điều trị, có 265 ca tai nạn giao thông, 114 ca tai nạn sinh hoạt, 62 ca tai nạn ẩu đả, 2 ca tự tử. Các bác sĩ của BV đã thực hiện 112 ca mổ cấp cứu, trong đó có 94 ca mổ đẻ. BV đã sử dụng 80 đơn vị máu, chạy thận nhân tạo 226 lượt. Hiện bệnh nhân lưu trú tại BV là 766 trường hợp, trong đó nhiều nhất là Khoa Nhi (166 ca), tiếp theo là Khoa Sản (143 ca), Nội Tổng hợp thần kinh (103 ca), Tim mạch lão học (97 ca)… Đáng chú ý trong những ngày đầu năm (mùng 1 đến mùng 3 Tết), số ca sinh tại BV tăng vọt. Bình quân mỗi ngày có 20 ca sinh, trong khi những ngày bình thường chỉ 10 - 15 ca.
Để việc phục vụ bệnh nhân trong dịp Tết an toàn, chu đáo, trước đó BV đã xây dựng kế hoạch phục vụ Tết gửi đến tất cả các khoa, phòng của BV. Trong đó các bộ phận: Cấp cứu ban đầu, phẫu thuật - gây mê hồi sức, hồi sức cấp cứu, cận lâm sàng - chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm… được chú trọng và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau để giải quyết nhanh tất cả các trường hợp cấp cứu. Ngoài bộ phận cấp cứu 115, BV còn bố trí 2 đội cấp cứu lưu động, mỗi đội 8 thành viên gồm các bác sĩ chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu khi có yêu cầu.
NGỌC KHÁNH




