03:01, 13/01/2011

Nghiên cứu giảm tuổi thọ của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết

Ngày 12-1, bác sĩ Lê Viết Lô, nguyên Trưởng khoa Kiểm soát vec-tơ truyền bệnh và kiểm dịch (Viện Pasteur Nha Trang) cho biết, Viện Pasteur Nha Trang đang phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Đại học Queensland (Úc) ...

Ngày 12-1, bác sĩ Lê Viết Lô, nguyên Trưởng khoa Kiểm soát vec-tơ truyền bệnh và kiểm dịch (Viện Pasteur Nha Trang) cho biết, Viện Pasteur Nha Trang đang phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Đại học Queensland (Úc) dưới sự tài trợ của Quỹ Bill và Melinda Gates thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Giảm tuổi thọ của muỗi trong vấn đề truyền bệnh sốt xuất huyết”.

Hướng nghiên cứu của đề tài là: dùng kỹ thuật truyền vi khuẩn ở cấp độ tế bào để cấy vi khuẩn Wolbachia ở ruồi giấm vào muỗi Aedes aegypti (thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết). Loại vi khuẩn này sẽ làm giảm một nửa tuổi thọ của muỗi, qua đó sẽ hạn chế khả năng lây bệnh sốt xuất huyết. Đề tài được thực hiện qua 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ 2008 đến 2010): tiến hành cấy vi khuẩn Wolbachia (tên tiếng việt là vi khuẩn Bỏng Ngô) vào muỗi Aedes aegypti; giai đoạn 2 (từ 2011 đến 2011): thả muỗi đã bị nhiễm vi khuẩn Wolbachia ra thực địa; giai đoạn 3 (2015 đến 2018): xác nhận khả năng giảm tuổi thọ của muỗi làm giảm bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay nhóm thực hiện đề tài đã thành công bước đầu với việc cấy vi khuẩn Wolbachia vào muỗi Aedes aegypti (được thực hiện ở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương). Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, khoảng tháng 6-2011, việc thả muỗi đã nhiễm vi khuẩn Wolbachia sẽ được thực hiện ở đảo Trí Nguyên (Nha Trang).

NGỌC KHÁNH