
Ngày 25-1-2011, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp để nghe các các sở, ngành và các địa phương báo cáo công tác chuẩn bị và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Theo báo cáo của Sở Công thương, sức mua hàng hóa trên thị trường tỉnh Khánh Hòa bắt đầu có dấu hiệu tăng từ đầu tháng 12-2010, chủ yếu là các mặt hàng điện máy, điện lạnh, điện gia dụng, quần áo, giày, dép, dụng cụ gia đình và hàng nội thất. Trong đó, sức mua hàng hóa đã bắt đầu tăng mạnh vào các ngày cận Tết. Tại Trung tâm Thương mại Maximark (TP. Nha Trang), lượng khách vào mua sắm rất đông, doanh số tăng 30% so với cùng thời điểm Tết năm trước. Tuy nhiên, theo phản ảnh của các Phòng Kinh tế, Phòng Công thương các huyện, thị xã, thành phố và các Ban quản lý chợ, sức mua năm nay (tính đến thời điểm ngày 25-1) tại các chợ không cao hơn so với cùng thời điểm Tết năm trước. Lượng hàng hóa phục vụ Tết đã được các doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ, phong phú về chủng loại, mẫu mã đa dạng, không có tình trạng thiếu hàng. Tuy lượng hàng dồi dào, song do nhu cầu tăng mạnh trong dịp Tết, nhóm hàng bia cũng đã tăng 3 - 5%. Sức mua về nhóm hàng thịt đã tăng mạnh, giá gia súc, gia cầm cũng đã tăng 15 - 20% so với ngày thường. Theo nhận định của Sở Công thương, những ngày giáp Tết, giá các loại thịt sẽ tiếp tục tăng. Ngoài ra, công tác bình ổn giá trong dịp Tết được giao cho 7 đơn vị là Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư An Phong (Trung tâm Thương mại Maximark, TP. Nha Trang), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sài Gòn - Cam Ranh (Siêu thị Co.opMart Cam Ranh), Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang và Trung tâm Dịch vụ - Thương mại Khánh Sơn (huyện Khánh Sơn) nhìn chung thực hiện tốt việc tốt việc cung ứng hàng hóa và bình ổn giá, tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra (ngày 18-1), Trung tâm Dịch vụ - Thương mại Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh mới nhập 164 triệu đồng (bia, nước ngọt, dầu ăn, bột ngọt), riêng mặt hàng gạo, gạo nếp mới ký hợp đồng mua 19,4 tấn với tổng giá trị là 188 triệu đồng nhưng chưa mua về Trung tâm phục vụ nhân dân. Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Khánh Vĩnh được nhận 2 tỷ đồng để bình ổn giá.
Theo Sở Giao thông vận tải, các đơn vị đã và đang triển khai vá “ổ gà” ở các tuyến đường trên toàn tỉnh phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết. Tuy nhiên, phải đến sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, Tỉnh lộ 2 mới được sửa chữa, nâng cấp xong. Công an tỉnh đã lập kế hoạch toàn diện bảo vệ Tết Nguyên đán; triệt xóa 7 nhóm/22 đối tượng đưa đi cơ sở giáo dưỡng. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bên cạnh các kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, cũng đã tiến hành tập huấn, tập kết pháo hoa về các địa phương để bắn pháo hoa trong đêm giao thừa phục vụ nhân dân đón Tết…
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp chuẩn bị phục vụ Tết thật chu đáo, trong đó chú trọng kiểm soát giá cả và lưu thông hàng hóa. Đặc biệt tại các đơn vị được phân bổ 39,8 tỷ đồng bình ổn giá cần mở rộng các điểm bán hàng để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Sở Giao thông vận tải cần tập trung hoàn thiện các tuyến đường để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Dịp Tết năm nay khách du lịch sẽ tập trung về TP. Nha Trang sẽ rất lớn, kéo theo các vấn đề về an toàn giao thông, giá cả hàng hóa và môi trường… vì vậy, TP. Nha Trang cần phải có sự chuẩn bị và phục vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc, gia đình chính sách… đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn được đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011.
THÀNH LONG



