12:01, 26/01/2011

Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công và các cơ sở tôn giáo

Ngày 25-1, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, tặng quà 61 gia chính sách trên địa bàn xã Thành Sơn (Khánh Sơn, Khánh Hòa)

° Ngày 25-1, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, tặng quà 61 gia chính sách trên địa bàn xã Thành Sơn (Khánh Sơn, Khánh Hòa), mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng gồm: dầu ăn, bột ngọt, bánh kẹo, nước mắm, muối…. Những phần quà này do các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chuẩn bị. Phát biểu với người dân và lãnh đạo xã, ông Lê Thanh Quang mong muốn, với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian tới xã sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Nhân dịp này, ông Lê Thanh Quang đã đến thăm Đội Thanh niên tình nguyện xã; thăm trường mẫu giáo của xã và xem xét công trình cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời trị giá gần 33 triệu đồng, do các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tài trợ cho nhà trường.

Ông Lê Thanh Quang tặng quà các gia đình chính sách ở xã Thành Sơn.

° Cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh và Tòa Giám mục Nha Trang.

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Tấn Tuân ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trước những hy sinh, cống hiến của các cụ ông, cụ bà đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các cụ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, làm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Đến thăm và tặng quà tại Tòa Giám mục Nha Trang, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận những đóng góp của bà con giáo dân, nam, nữ tu sĩ trong việc xây dựng đời sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời chúc mừng bà con giáo dân, nam, nữ tu sĩ đón một năm mới an lành, hạnh phúc.

° Sáng 25-1, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và đại diện các sở, ngành của tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại chùa Long Sơn và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Tại Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Chiến Thắng chúc các vị chức sắc Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các tăng ni, phật tử đón một năm mới vui vẻ, an lạc; đồng thời mong muốn các tăng ni, phật tử tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp. Các vị chức sắc Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các vị chức sắc khẳng định sẽ luôn động viên tăng ni, phật tử đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, ông Nguyễn Chiến Thắng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và điều kiện sống của cán bộ, nhân viên và các cụ, trẻ em, người tàn tật… tại Trung tâm.

° Sáng 25-1, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm Ban đại diện Tin lành Khánh Hòa và Ban đại diện Hội thánh Cao đài Khánh Hòa.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Xuân Thân thông báo khái quát những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2010. Ông Lê Xuân Thân cũng chuyển lời thăm hỏi và chúc Tết của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tới các vị chức sắc và bà con giáo dân nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Ông Lê Xuân Thân bày tỏ mong muốn các vị chức sắc, bà con giáo dân trong tỉnh không ngừng thi đua lao động sản xuất, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc để cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các vị chức sắc của Ban đại diện Tin lành Khánh Hòa và Ban đại diện Hội thánh Cao đài đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời khẳng định, các tổ chức Tin lành, Cao đài luôn khuyến khích bà con giáo dân đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, đất nước phồn vinh.

N.T - VĂN GIANG - C.V - X.T