Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011 của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.
Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011 của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (KTV).
Năm 2010, KTV đã bám sát và phản ánh kịp thời nhiều sự kiện lớn của đất nước và địa phương. Thời lượng phát thanh của Đài đạt 7.482 giờ/năm; thời lượng truyền hình 6.570 giờ/năm; thời lượng tiếp phát các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam 21.900 giờ/năm; số lượng các chương trình phát thanh, truyền hình không ngừng tăng, chất lượng nội dung các chương trình cũng có nhiều đổi mới. Đã có nhiều chương trình, tác phẩm của KTV đoạt giải thưởng cao trong các cuộc thi khu vực và toàn quốc. Các hoạt động khác của Đài đều có những chuyển biến tích cực. Năm 2011, KTV tiếp tục đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình, đẩy mạnh xã hội hóa; triển khai dự án phủ sóng “vùng lõm” và hoàn thành Đề án Quy hoạch phát triển phát thanh - truyền hình đến năm 2020; triển khai thủ tục xin cấp phép mở kênh KTV2…
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Xuân Thân nêu rõ, KTV cần bố trí giải quyết cho phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Về lâu dài, Đài cần có quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ này đến năm 2015. KTV cần phát huy tính công khai, dân chủ, minh bạch trong tất cả các hoạt động của cơ quan, từ đó thắt chặt tinh thần đoàn kết của cán bộ, nhân viên trong Đài. Ngoài ra, Đài cần gấp rút hoàn tất các thủ tục xin phép đưa kênh KTV2 đi vào hoạt động để đến tháng 6, hoặc chậm nhất đầu tháng 7 phát sóng; tăng thời lượng phát sóng các bộ phim Việt Nam, nhất là những phim hay; có kế hoạch xây dựng trang web riêng của KTV và liên kết với báo Khánh Hòa điện tử, trang thông tin điện tử của tỉnh…
N.T



