
Ngày 10-11, ông Võ Lâm Phi - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp sơ kết công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 30-10 đến 3-11.
° Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng 410 tỷ đồng
Ngày 10-11, ông Võ Lâm Phi - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp sơ kết công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 30-10 đến 3-11. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão (PCLB) tỉnh, lãnh đạo các địa phương…
![]() |
Theo báo cáo sơ kết, tính đến 11 giờ ngày 9-11, trên địa bàn tỉnh có 8 người chết, 6 người bị thương và 1 người mất tích. Thiệt hại về nhà cửa có 10.571 nhà bị ngập, 140 nhà bị trôi, sập hoàn toàn, 300 nhà bị tốc mái, hư hỏng; thiệt hại về nông nghiệp có 3.225ha lúa bị ngập, đổ, 2.580ha hoa màu hư hại, 14.341 con gia cầm chết, trôi. Thiệt hại về giao thông, thủy lợi, thủy sản… khá nặng nề. Ước tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng 410 tỷ đồng. Báo cáo cũng đánh giá cao công tác PCLB của các cấp, các ngành, công tác dự báo chính xác; công tác cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ được thực hiện nhanh chóng và kịp thời. Công tác huy động lực lượng sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu nhân dân của các đơn vị quân đội, công an, thanh niên xung kích nhanh, hiệu quả. An ninh trật tự được đảm bảo, không để mất mát tài sản của Nhà nước và nhân dân khi mưa lũ xảy ra…
Ông Võ Lâm Phi đề nghị các địa phương, đơn vị lưu ý khắc phục những tồn tại trong công tác chỉ đạo đối phó với mưa lũ vừa qua. Đó là việc triển khai công tác phòng tránh tương đối đồng bộ và nhịp nhàng, song trong những ngày đầu, công tác chỉ đạo còn chậm do cơn mưa lớn rơi vào ngày Thứ bảy, Chủ nhật. Công tác di dời dân cần được chú trọng hơn, đặc biệt là tại những địa điểm thường hay ngập lụt. Các địa phương cần kiên quyết hơn trong công tác chỉ đạo các lực lượng chốt chặn tại những khu vực xung yếu. Ngành Điện cần nghiên cứu có hướng giải quyết điều hòa việc cúp điện tại các địa phương trong những ngày mưa lũ để tránh những bất cập làm tê liệt các hoạt động PCLB. Về chỉ đạo khắc phục sau lũ, các địa phương cần cung cấp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh danh sách những địa phương bị thiệt hại nặng nề vì bão lũ để Mặt trận có kế hoạch và trách nhiệm giới thiệu, điều tiết các đoàn cứu trợ để cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng và công bằng. Ông Võ Lâm Phi cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê tư vấn lập dự án về quy trình điều tiết hồ chứa nước để đảm bảo an toàn cho công trình và chống ngập cho vùng hạ du.
B.K




