Ngày 4-11, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống lụt bão, nhằm chủ động đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra do áp thấp nhiệt đới gần bờ.
° TP. Nha Trang: Triển khai các biện pháp đối phó với áp thấp nhiệt đới
Ngày 4-11, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống lụt bão (PCLB), nhằm chủ động đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra do áp thấp nhiệt đới gần bờ.
UBND thành phố yêu cầu các xã, phường ven biển phối hợp với các Đồn Biên phòng có biện pháp buộc ngư dân di chuyển tàu thuyền rời khỏi các khu vực thuộc vùng biển xã: Vĩnh Lương, Đường Đệ, Ba Làng - phường Vĩnh Hòa, khu vực cầu Xóm Bóng, các đảo thuộc địa bàn phường Vĩnh Nguyên về nơi trú ẩn an toàn chậm nhất đến 16 giờ ngày 4-11. Đến 17 giờ ngày 4-11 đã di dời được 121 phương tiện (hiện vẫn còn 54 chiếc chưa di dời), UBND các phường đã lập biên bản yêu cầu tiếp tục di dời.
UBND thành phố cũng chỉ đạo các địa phương vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở khi đã tổ chức di dời dân cần có biện pháp cương quyết không cho người dân trở về nhà; còn đối với những hộ chưa di dời phải tiếp tục tổ chức di dời trước 19 giờ ngày 4-11 nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho dân. Đến nay, địa phương đã di dời được 1.018 hộ với 3.600 khẩu. Thành phố cũng yêu cầu UBND các xã, phường bị ảnh hưởng do mưa lũ khẩn trương kiểm tra, rà soát các trường hợp bị thiệt hại do mưa lũ và tổ chức ngay việc cứu trợ, hỗ trợ lương thực và các nhu yếu phẩm khác như: dầu hỏa, chất đốt, nước uống… để người dân ổn định cuộc sống ban đầu, tuyệt đối không để cho dân bị đói. Các địa phương cũng chủ động kiểm tra cơ sở hạ tầng tại địa phương và tổ chức khắc phục ngay để đảm bảo giao thông đi lại. Đến nay, Ban chỉ huy (BCH) PCLB các cấp đã hỗ trợ nhân dân các xã, phường bị ngập lụt 1.320 thùng mì tôm, 250kg gạo, 1.200 lít nước uống, 40 lít dầu hỏa. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã chi hỗ trợ cho 2 gia đình có người chết (ông Nguyễn Văn Quế và cháu Võ Hoàng Nhất) mỗi gia đình 4,5 triệu đồng, cháu Võ Vũ Thành Huy 1,5 triệu đồng.
Tính đến 17 giờ ngày 4-11, ước tổng thiệt hại về tài sản trên địa bàn TP. Nha Trang khoảng 34,95 tỷ đồng; 108ha đất sản xuất cây lương thực, hoa màu bị ngập úng, 200ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị ngập, ước sản lượng thiệt hại 400 tấn.
° Diên Khánh: Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tăng cường giúp dân vùng lũ
Thượng tá Đinh Hồng Nghiệp - Trưởng Công an huyện Diên Khánh cho biết, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) vừa tăng cường 70 cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) giúp nhân dân vùng lũ. Công an huyện cũng điều động thêm 16 CB-CS. Hiện nay, lực lượng này đã tập kết về 4 xã trọng điểm thiệt hại do lũ lụt là: Diên Toàn, Diên Bình, Diên Thọ và Diên Xuân. UBND huyện đã chỉ đạo các xã tạo điều kiện về nơi ăn, chỗ ở cho lực lượng tăng cường, lên danh mục công việc để lực lượng Công an giúp đỡ nhân dân vùng lũ trong những ngày tới.
UBND xã Diên Phú cho biết, do mưa lũ nhiều ngày, bờ sông thuộc thôn Phú Nẫm, xã Diên Phú vừa đổ sụp một đoạn dài hơn 200m, làm thiệt hại nhiều diện tích cây cối, hoa màu. Nghiêm trọng hơn, đoạn sạt lở đang uy hiếp căn nhà của ông Nguyễn Văn Cốc với 9 nhân khẩu. Hiện nay, sạt lở đã “ăn” vào diện tích đất nhà 15 - 20m, rộng 4m, sâu hơn 10m. Đặc biệt, có nhiều chỗ ăn luồn vào trong ngôi nhà; ngôi nhà có thể bị đổ sụp. Xã đã yêu cầu những người trong nhà di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
° Ninh Hòa: Ước thiệt hại khoảng 31,9 tỷ đồng
Đến 16 giờ ngày 4-11, trên địa bàn huyện Ninh Hòa, trời đã tạnh mưa nhưng nước rút rất chậm. Hiện nay, nước sông Dinh ở mức 5,23m, dưới báo động 3 là 0,27m; hồ chứa nước Đá Bàn cao trình 59,9m, xả lũ 87m3/s; Nhà máy Thủy điện Ea Krong Rou 602m, mực nước cho phép là 606m.
Theo thống kê sơ bộ, ước tổng thiệt hại toàn huyện khoảng 31,9 tỷ đồng; trong đó có 68 nhà bị sập hoàn toàn…
° Cam Lâm: Hơn 47 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ
Theo BCH PCLB huyện, thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn từ ngày 29-10 đến 3-11 ước tính hơn 47 tỷ đồng. Mưa lũ đã làm sập, trôi hoàn toàn 18 nhà; tốc mái, tụt vách, xiêu vẹo 46 nhà khác; ngập, hư hỏng 126 nhà, buộc huyện phải di dời 203 hộ, 869 nhân khẩu tại các xã, thị trấn. Thiệt hại nặng nhất là thủy lợi hơn 17,6 tỷ đồng. Kè sông Trường (xã Cam Hòa) bị sạt lở 2.000m; kênh mương trôi, hư hỏng 2.000m; kênh Nam hồ Cam Ranh bị sạt lở, gãy nhiều đoạn; đoạn cuối kênh Bắc hồ Cam Ranh gãy một đoạn 30m, kênh B4 gãy 2 đoạn 10m… Về giao thông thiệt hại hơn 15 tỷ đồng, nặng nhất là các xã: Cam Thành Bắc gần 6 tỷ đồng, Cam An Nam hơn 2,2 tỷ đồng, Cam Hải Đông gần 1,6 tỷ đồng… Nông nghiệp thiệt hại gần 10 tỷ đồng, nặng nhất là Cam Thành Bắc gần 2 tỷ đồng, hư hại 160ha lúa, 45ha kiệu; Cam Hiệp Nam hơn 1,7 tỷ đồng, mía đổ ngã gần 386ha, trốc gốc 120ha, ruộng bị bồi lấp 4ha; Cam Phước Tây gần 2,3 tỷ đồng, làm 195ha hoa màu ngập úng, 60ha mía, 60ha bắp đổ ngã…
Hiện nay, huyện đang triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả lũ lụt, cứu trợ vùng thiên tai…
° Thị xã Cam Ranh: Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ
Ngày 4-11, trên địa bàn thị xã Cam Ranh trời không mưa, buổi trưa có nắng nhẹ, nước lũ đã rút nhiều. Tuy nhiên, để đề phòng có thể chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ, hiện UBND thị xã Cam Ranh đang tập trung lực lượng và chuẩn bị phương tiện chủ động ứng phó. 21 giờ ngày 3-11, BCH PCLB thị xã đã ra công điện khẩn, tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo số 254 của UBND thị xã về công tác PCLB trên địa bàn. Sáng 4-9, UBND thị xã Cam Ranh đã triệu tập cuộc họp nhằm triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND thị xã yêu cầu những xã, phường ven biển thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tọa độ của áp thấp nhiệt đới để chủ động vào bờ hoặc tìm những khu vực an toàn để tránh, không di chuyển vào vùng nguy hiểm, cắm biển báo, sắp xếp nơi neo đậu tàu thuyền an toàn; tất cả các xã, phường chuẩn bị lực lượng và các phương tiện để kịp thời ứng cứu; nhanh chóng rà soát lại để nắm chắc số gia đình có nhà yếu để kịp thời di dời dân…
° Khánh Vĩnh: Đã tiếp cận được 98 hộ dân bị cô lập ở xã Khánh Phú
Tuy nước tại các sông, suối trên địa bàn huyện đã rút dần nhưng phải đến trưa 4-11, lực lượng chức năng huyện Khánh Vĩnh mới tiếp cận được 98 hộ với hơn 500 nhân khẩu ở xóm Mới (xã Khánh Phú) bị cô lập từ ngày 31-10; đồng thời đãø chuyển lương thực, thuốc men cho người dân tại khu vực này.
Tính đến 11 giờ ngày 4-11, huyện Khánh Vĩnh có 1 người mất tích (ở thị trấn Khánh Vĩnh), nhiều công trình, nhà cửa bị hư hại, hơn 500ha cây lương thực và hoa màu các loại bị thiệt hại; 11 ô tô bị mắc kẹt do sạt lở trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt, một số công trình kênh mương thủy lợi, hệ thống nước tự chảy, cầu treo qua sông, cầu cống cũng bị hư hỏng… Toàn huyện đã tiến hành di dời 214 hộ dân với 1.046 nhân khẩu từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn đồng thời hỗ trợ 3kg gạo và 2 gói mì tôm/người.
Được biết, huyện Khánh Vĩnh đang khẩn trương thực hiện các phương án khắc phục hậu quả sau lũ lụt, lực lượng y tế dự phòng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng nguồn nước khu vực bị ngập úng, hỗ trợ thuốc men cho dân vùng lũ để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh.
° Vạn Ninh: Đường sắt lại bị sự cố, ách tắc 2 tiếng đồng hồ
Lúc 12 giờ ngày 4-11, tại đoạn đường sắt Km 1230+470 (Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh), một tảng đá rơi xuống nền đường sắt làm gãy thanh ray dài 12m và hư hỏng một số thanh tà vẹt. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh đã huy động công nhân nhanh chóng khắc phục. 2 tiếng đồng hồ sau, tuyến đường sắt qua đèo Cả được thông tuyến.
Được biết trước đó 5 ngày, chiều 30-10, tại địa điểm này cũng đã xảy ra sạt lở đất đá, gây bồi lấp, hư hỏng nền đường sắt, giao thông bị ách tắc hơn 24 giờ. Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh phối hợp với Đại đội 19 Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nổ mìn phá đá, thu dọn hiện trường và thông tàu sau đó.
B.K - H.A - C.V - Q.V - T.N - KIM OANH - P.V



