
Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến 17 giờ ngày 3-11, toàn tỉnh Khánh Hòa có 5 người chết (Diên Khánh 2, Ninh Hòa 1, Cam Ranh 1, Nha Trang 1); 2 bị thương (Diên Khánh 1, Nha Trang 1); 2 mất tích (Nha Trang 1, Khánh Vĩnh 1). Thiệt hại do mưa lũ từ ngày 29-10 đến 3-11 lên tới 300 tỷ đồng.
Văn phòng Ban chỉ huy (BCH) Phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến 17 giờ ngày 3-11, toàn tỉnh Khánh Hòa có 5 người chết (Diên Khánh 2, Ninh Hòa 1, Cam Ranh 1, Nha Trang 1); 2 bị thương (Diên Khánh 1, Nha Trang 1); 2 mất tích (Nha Trang 1, Khánh Vĩnh 1). Thiệt hại do mưa lũ từ ngày 29-10 đến 3-11 lên tới 300 tỷ đồng.
 |
| Người dân TP. Nha Trang chủ động đắp bao cát ngăn nước lũ. |
Mưa lũ đã gây ngập lụt nặng nhiều nơi trong tỉnh. Tại TP. Nha Trang, các xã ngoại thành bị ngập sâu, từ 1-1,5m; nhiều khu dân cư bị cô lập, chia cắt (Đồng Rọ, Vĩnh Thái, Hòn Một, Bích Đầm, Đầm Báy, Vũng Ngáng…). Các tuyến đường chính ra vào thành phố cũng bị ngập nặng như: Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, 23-10, Phong Châu, Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương… Các xã vùng trũng của huyện Diên Khánh có 15 xã ngập sâu từ 0,5 đến 1,5m; Ninh Hòa 15 xã ngập 0,5-1m; thị xã Cam Ranh có 7 xã, phường ngập sâu từ 0,8 đến 1,4m. Đến 11 giờ ngày 3-11, tình hình ngập lụt trên địa bàn tỉnh được cải thiện. Mưa lũ kéo dài làm ngập 9.195 nhà; sập, trôi 161 nhà (Ninh Hòa 49, Nha Trang 12, Cam Lâm 72, Diên Khánh 4, Khánh Sơn 1, Khánh Vĩnh 12, Cam Ranh 11); nhà hư hỏng, tốc mái, tụt vách 1.406 (Ninh Hòa 21, Khánh Vĩnh 8, Cam Lâm 14, Diên Khánh 8, Nha Trang 42, Cam Ranh 1313). Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị sạt lở gây tê liệt giao thông. Tuyến Khánh Lê - Lâm Đồng (tại các vị trí km 42+700; km 46+500; km 51+800) sạt lở đất đá gây tắc đường. Hiện nay, đơn vị quản lý giao thông đang thu dọn đất đá, dự kiến đến 5-11 sẽ thông tuyến. Tuyến Tỉnh lộ 9 đi Khánh Sơn bị sạt lở nghiêm trọng. Tại km22+000-km26+000 bị sạt lở nặng nhưng đã thông tuyến. Riêng tại km26+200 bị sạt lở nặng, trôi hết nền, mặt đường gây tắc giao thông… Về nông nghiệp: lúa đổ gần 3.200ha, màu 4.200ha; cuốn trôi 23.000 con gia cầm; ngập 159 ha đìa nuôi thủy sản; làm chìm 9 tàu thuyền (2 đã trục vớt). Hệ thống thủy lợi cũng bị hư hỏng nghiêm trọng, sạt lở hơn 7.400m3 đất đá và gần 8.300m chiều dài kênh mương. Hệ thống nước sạch bị hư hỏng 1.000m đường ống, ngã đổ 2 trụ điện cao thế… Toàn tỉnh đã di dời 2.256 hộ, 8.644 nhân khẩu đến vùng an toàn.
BCH PCLB tỉnh đã kịp thời thông báo bằng các công điện khẩn, cảnh báo tình hình lũ; triển khai các biện pháp phòng, chống lũ; bảo vệ an toàn hồ đập và khắc phục hậu quả ban đầu.
Hiện nay, diễn biến mưa lũ còn phức tạp, BCH PCLB các địa phương cần nghiêm túc theo dõi, đề phòng, chủ động trong mọi tình huống.
Q.V