09:11, 08/11/2010

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn Hội đồng tỉnh Morbihan (Cộng hòa Pháp)

Ngày 8-11, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn Hội đồng tỉnh Morbihan (Cộng hòa Pháp) đến thăm và làm việc tại Khánh Hòa. Đoàn Hội đồng tỉnh Morbihan đến Khánh Hòa lần này có ông Aimé Kergueris, Phó Chủ tịch thứ nhất và ông Pierrick Nevannen, Phó Chủ tịch cùng 4 thành viên khác.  

Ngày 8-11, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn Hội đồng tỉnh Morbihan (Cộng hòa Pháp) đến thăm và làm việc tại Khánh Hòa. Đoàn Hội đồng tỉnh Morbihan đến Khánh Hòa lần này có ông Aimé Kergueris, Phó Chủ tịch thứ nhất và ông Pierrick Nevannen, Phó Chủ tịch cùng 4 thành viên khác. 

 

Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn Hội đồng tỉnh Morbihan (Cộng hòa Pháp) đến thăm và làm việc tại Khánh Hòa.
Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn Hội đồng tỉnh Morbihan (Cộng hòa Pháp) đến thăm và làm việc tại Khánh Hòa.

Theo ông Aimé Kergueris, chuyến đi này của đoàn đến Khánh Hòa nhằm bàn thảo nội dung tiếp tục hợp tác trên 3 lĩnh vực: y tế, giáo dục - đào tạo và kinh tế. Đồng thời, thống nhất các hoạt động mà Hội đồng tỉnh Morbihan sẽ tham gia trong lần Festival Biển tới. Về y tế, năm 2009 và 2010, thông qua Tổ chức L’Appel Lorient, Hội đồng tỉnh Morbihan đã tài trợ cho tỉnh hơn 80 ngàn euro để thực hiện chương trình “Nước và sức khỏe” tại Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Cam Lâm. Chương trình đã đầu tư công trình nước sạch cho 18 trạm y tế xã. Chương trình còn hỗ trợ tài chính cho 20 bà mẹ là người dân tộc thiểu số mang thai, nhiều trẻ em khuyết tật… Về giáo dục - đào tạo, từ trước đến nay, hợp tác giữa 2 bên chủ yếu tập trung vào chương trình song ngữ Pháp - Việt. Hiện nay, toàn tỉnh có 48 lớp với hơn 1.360 học sinh các lớp song ngữ Pháp - Việt. Hội đồng tỉnh Morbihan và Hội Mặt trời Pháp ngữ đã trao nhiều học bổng cho học sinh song ngữ cả 3 cấp. Ông Aimé Kergueris cho biết, thời gian tới, 2 bên sẽ tập trung vào việc trao đổi giáo viên giữa các trường. Về kinh tế, tỉnh Morbihan ngỏ ý sẽ đầu tư vào lĩnh vực giải trí, cụ thể là thuyền buồm.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Xuân Thân hoan nghênh sự hỗ trợ tích cực, nhiệt tình của tỉnh Morbihan cho Khánh Hòa từ năm 1992 đến nay. Đánh giá cao chương trình “Nước và sức khỏe”, đồng chí đề nghị phía tỉnh Morbihan tiếp tục chương trình, đầu tư thêm công trình nước sạch cho 17 trạm y tế thuộc các xã khó khăn của các huyện (Ninh Hòa 5, Cam Lâm 5, Diên Khánh 7) và tăng số lượng hỗ trợ các bà mẹ mang thai là người dân tộc thiểu số. Về lĩnh vực giáo dục, đồng chí Lê Xuân Thân đề nghị tỉnh Morbihan tiếp tục bồi dưỡng giáo viên song ngữ Pháp - Việt, trao học bổng cho các học sinh song ngữ có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường học. Đồng chí mong muốn tỉnh Morbihan nối lại việc đưa học sinh Việt Nam sang Pháp học lớp 10 như những năm trước với tinh thần có sự hỗ trợ kinh phí của Khánh Hòa và gia đình các em học sinh.

Thống nhất với đề nghị hỗ trợ y tế của ông Lê Xuân Thân, ông Aimé Kergueris cho biết sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm bên Pháp đồng hành với Hội đồng tỉnh Morbihan. Về việc đưa học sinh sang học tập tại Pháp, ông Aimé Kergueris hứa sẽ cố gắng để nối lại chương trình này. 2 bên thống nhất việc Morbihan tạo điều kiện để các em học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông sang Pháp học đại học.

Về hợp tác kinh tế, ông Lê Xuân Thân hoan nghênh ý tưởng đầu tư vào du thuyền của Hội đồng tỉnh Morbihan. Tỉnh Khánh Hòa sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Pháp khảo sát xây dựng khu thể thao trên biển với mong muốn Morbihan có khu kinh tế, khu du lịch tại Nha Trang.

2 bên cũng thảo luận về các hoạt động mà Hội đồng tỉnh Morbihan sẽ tham gia trong Festival Biển 2011. Ngoài các hoạt động hội họa, ẩm thực… như 4 lần Festival trước, đồng chí Lê Xuân Thân mong muốn, Morbihan có một chương trình ca múa nhạc tổng hợp đặc sắc giới thiệu với người dân Nha Trang và du khách văn hóa Pháp; thực hiện tác phẩm điêu khắc đá tặng và đắp sinh vật biển bằng cát tặng Khánh Hòa; có chương trình giới thiệu về rượu vang Pháp. Ông Aimé Kergueris cho biết sẽ cố gắng mời 1 đầu bếp nổi tiếng của Pháp giới thiệu ẩm thực; còn về chương trình ca múa nhạc tổng hợp, Morbihan sẽ cân nhắc khả năng thực hiện.

Trong thời gian làm việc tại địa phương (từ ngày 7 đến 9-11), ngoài gặp và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, đoàn còn làm việc với các sở, ngành, đơn vị về lĩnh vực có liên quan và tham quan một số danh lam thắng cảnh của địa phương. 

Trước đó, đoàn đã cùng một số đại diện của Khánh Hòa đã tham dự Hội nghị Việt - Pháp lần thứ 8 về hợp tác phân vùng tại Hải Phòng.

N.D