
Trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ ở các tỉnh khu vực Nam Trung bộ, chiều 3-11, đoàn công tác của Trung ương do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa.
° Chủ tịch nước tặng quà, chia sẻ, động viên người dân xã Cam Thịnh Đông (Cam Ranh) và xã Vĩnh Trung (TP. Nha Trang)
Trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ ở các tỉnh khu vực Nam Trung bộ, chiều 3-11, đoàn công tác của Trung ương do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa. Cùng đi với Chủ tịch nước có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Cao Đức Phát. Về phía tỉnh, làm việc với đoàn có các ông: Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Võ Lâm Phi - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
![]() |
| Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi, động viên người dân xã Cam Thịnh Đông (Cam Ranh, Khánh Hòa), địa phương bi ngập nặng do mưa lũ. |
Ông Võ Lâm Phi đã báo cáo với Chủ tịch nước và các thành viên đoàn công tác về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh từ ngày 30-10 đến 3-11. Nhiều ngày liền, các nơi trong tỉnh đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được từ 500 đến 700mm, cá biệt TP. Nha Trang đến gần 1.000mm. Lũ trên các sông ở Khánh Hòa đã đạt đỉnh. Hiện nay, Khánh Hòa đang xả lũ 8/10 hồ chứa, mức xả cao nhất là hồ Hoa Sơn (88m3/s), thấp nhất là hồ Láng Nhớt (0,6m3/s). Do mưa lũ, hầu hết các nơi bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,5m, nặng nhất là TP. Nha Trang, các xã vùng trũng huyện Diên Khánh, Ninh Hòa và thị xã Cam Ranh. Toàn tỉnh có 5 người chết, 2 người bị thương, 2 người mất tích. Tỉnh đã cho di dời 2.256 hộ dân với 8.644 khẩu. Toàn tỉnh Khánh Hòa có 161 căn nhà bị sập trôi hoàn toàn, hơn 1.400 căn nhà bị hư hỏng, hơn 9.000 nhà bị ngập. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, nhiều diện tích lúa, hoa màu… bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước 300 tỷ đồng.
UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 1 tấn giống rau các loại, 100 tấn lúa giống, 500 tấn gạo cứu đói, 100 tỷ đồng, 500.000 viên thuốc khử trùng và 1.000kg Cloramin.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ những thiệt hại về người, tài sản của người dân và địa phương; trong đó, những mất mát về người không có gì bù đắp nổi. Chủ tịch nước đánh giá Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Khánh Hòa đã tích cực, chủ động phòng, chống mưa lũ có hiệu quả, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Tỉnh cũng đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, chủ động trong khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Chủ tịch nước lưu ý, tuy hiện nay mưa lũ đã giảm nhưng chính quyền và người dân không được lơ là, mất cảnh giác, bởi theo dự báo, mưa lũ vẫn còn tiếp diễn. Đồng thời, nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền địa phương chăm lo nơi ăn, chốn ở của người dân, không để người dân chịu đói, chịu rét; nhanh chóng sửa chữa nhà cửa, giúp người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Với các kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch nước đã giao cho Bộ Y tế hỗ trợ Khánh Hòa thuốc khử trùng, giao Bộ NN-PTNT hỗ trợ giống, các bộ, ngành sớm hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hư hại các công trình giao thông. Trước mắt, Trung ương sẽ hỗ trợ 500 tấn gạo theo đề nghị của tỉnh và ứng trước 30 tỷ đồng để giúp tỉnh khôi phục sản xuất và sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi.
Ông Lê Thanh Quang hứa với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và các thành viên trong đoàn rằng: Địa phương luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với mưa lũ.
Ngoài người, trang thiết bị và lực lượng hỗ trợ tại chỗ, Bộ Công an còn ủng hộ 100 triệu đồng giúp đỡ tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cùng các thành viên trong đoàn đã đến chia sẻ thiệt hại, động viên người dân vùng lũ ở xã Cam Thịnh Đông (Cam Ranh) và xã Vĩnh Trung (TP. Nha Trang). Theo báo cáo, cả 2 xã đều không để mất mát về người do mưa lũ, đã di dời các hộ dân vùng ngập nặng, nguy hiểm đến nơi cao ráo, an toàn. Xã Cam Thịnh Đông đã cứu được 4 người dân bị nước cuốn trôi. Ước thiệt hại ban đầu của xã Cam Thịnh Đông khoảng 2,9 tỷ đồng; trong đó nặng nhất là các đìa nuôi thủy sản bị sạt lở, thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng. Xã Vĩnh Trung bị ngập sâu từ 1,5 đến 2m trong nhiều ngày liền, có 2 thôn bị cô lập hoàn toàn phải cứu hộ. Xã bị mất điện từ ngày 30-10 đến nay; thiệt hại nặng nhất tại các làng trồng mai phục vụ Tết Nguyên đán ước khoảng 2 tỷ đồng.
Chủ tịch nước đã chia sẻ những thiệt hại của người dân. Đồng thời, ghi nhận nỗ lực của 2 xã nói trên đã không để xảy ra chết người, không những thế còn cứu được người dân của địa phương khác bị nước cuốn. Lãnh đạo các xã đã nhanh chóng, kịp thời đưa người dân đến nơi an toàn, nỗ lực cứu người, cứu tài sản của bà con. Chủ tịch nước cũng ghi nhận tinh thần khắc phục tổn thất, vượt qua khó khăn của người dân. Tại 2 xã, Chủ tịch nước đã thăm hỏi, tặng quà vàø động viên người dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn.
Tin và ảnh: KHÁNH NINH – NHÂN TÂM





