
Lúc 11 giờ 40 ngày 1-11, tại khu vực bờ kè Trường Đại học Nha Trang (đường Tôn Thất Tùng giáp ranh đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, Nha Trang) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 2 người bị thương.
. TP. Nha Trang: sạt lở đất, 2 người bị thương
Lúc 11 giờ 40 ngày 1-11, tại khu vực bờ kè Trường Đại học Nha Trang (đường Tôn Thất Tùng giáp ranh đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, Nha Trang) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 2 người bị thương.
![]() |
| Lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố tại hiện trường vụ sạt lở bờ kè Trường Đại học Nha Trang. |
Tại hiện trường, hơn 100m3 đất, đá, 1 cây cổ thụ, 2 hàng rào, trụ điện, dây cáp điện… bị đổ, gãy chắn ngang đường gây ách tắc giao thông. Một số người dân ở đây cho biết, vào thời điểm trên có 2 xe gắn máy đang lưu thông theo hướng từ đường Tôn Thất Tùng ra Phạm Văn Đồng, đến khu vực này đã bị đất đá, cây lớn đổ trúng khiến 2 người điều khiển phương tiện bị thương. Các nạn nhân đã được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời phong tỏa đoạn đường và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.
. Diên Khánh: Hơn 800 giếng nước bị ngập
Ngày 1-11, mưa lớn vẫn xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn huyện, làm 2 căn nhà (1 ở Diên Toàn, 1 ở Diên Lâm) bị hư hỏng nặng. Đến nay, toàn huyện có hơn 800 giếng nước bị ngập. Ngày 1-11, kè bờ sông Cái đoạn cầu Phú Cốc đến Tỉnh lộ 8 xã Diên Lâm bị sạt lở phần thân kè dài 80m, cao 4m. Hiện cơ quan chức năng đã cấm các loại ô tô qua lại. Tuyến Tỉnh lộ 2 đoạn qua xã Diên Sơn do nước chảy xiết từ sườn đồi làm sạt lở nhiều đoạn, tổng chiều dài sạt lở khoảng 1km (chủ yếu trôi mặt đường, tạo hố xoáy cục bộ), gây nguy hiểm cho giao thông.
Khoảng 11 giờ ngày 1-11, nước ở vùng hạ lưu dâng trở lại, một phần do mưa lớn, một phần do 2 hồ Suối Dầu và Láng Nhớt xả lũ. Do hiện nay nước còn ngập nên huyện Diên Khánh chưa thống kê được thiệt hại cụ thể về giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi.
. Ninh Hòa: Di dời 112 hộ dân
Đến 16 giờ ngày 1-11, trên địa bàn huyện Ninh Hòa trời bắt đầu tạnh mưa. Mực nước trên sông Dinh hiện 4,83m, trên báo động 2; hồ chứa nước Đá Bàn là 57m, mực nước cho phép là 61m; Nhà máy Thủy điện Ea Krong Rou 597,2m, mực nước cho phép là 606m.
Hiện huyện đã di dời 112 hộ dân với 450 nhân khẩu tới các địa điểm trú mưa an toàn. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn huyện có 11 nhà bị sập, trôi hoàn toàn; 4 nhà bị tốc mái, tụt vách, xiêu vẹo; 1,5ha hoa màu các loại bị ngập, hư hại; đê, kè bị trôi, hư hỏng 133m; kênh mương bị hư hỏng, bồi lấp hơn 400m; thiệt hại về giao thông khoảng 70 triệu đồng… Hiện một số xã vẫn đang bị nước ngập nên chưa thống kê được thiệt hại.
. Huyện Cam Lâm: Mưa lũ làm sập 12 nhà
Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão (BCH PCLB) huyện Cam Lâm, mưa lũ trong 2 ngày 30 và 31-10 đã làm 12 nhà dân bị sập. Trong đó Cam Hòa 1, Cam Phước Tây 1, Cam Hiệp Bắc 8, Suối Tân 1 và thị trấn Cam Đức 1. Huyện kịp thời cấp phát 950 gói mì tôm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 2 thôn Suối Lau 1 và 2 (xã Suối Cát). Mưa lũ làm nước tràn qua vị trí K12+500 (xã Cam Thành Bắc), gây sạt lở 40m chiều dài trên tuyến Quốc lộ. Huyện đã huy động lực lượng cứu hộ gồm 100 người (dân quân, Lữ đoàn 101, Trung đoàn 108) khẩn trương khắc phục để thông xe. Vào lúc 14 giờ ngày 31-10, 5 người dân khi đi rẫy về không thể qua được đoạn nước tràn. Bộ đội Biên phòng Đồn 380 đã nhanh chóng triển khai cứu hộ đưa số người này về nơi an toàn…
Toàn huyện đã di dời 8 hộ, 34 người ở vùng ngập sâu về nơi an toàn (Suối Tân 1 hộ, 3 người; Cam Tân 3 hộ, 14 người; Cam Hải Đông 2 hộ, 4 người; Suối Cát 2 hộ, 8 người).
. Thị xã Cam Ranh: Một bé trai thiệt mạng do lũ
Đến ngày 1-11, trên địa bàn thị xã Cam Ranh đã có thiệt hại đầu tiên về người do mưa lũ. Lúc 13 giờ ngày 1-11, bé trai Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2008, ở tổ Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa) rơi từ trên giường xuống nhà ngập nước nên tử vong.
Tổng lượng mưa đo được trên địa bàn thị xã tính từ 19 giờ ngày 31-10 đến 13 giờ ngày 1-11 là 171mm. Do mưa lớn cộng với nước xả lũ từ hồ Sông Trâu đã làm cho một số địa phương trên địa bàn tiếp tục bị ngập và bị cô lập cục bộ; Quốc lộ 1A đoạn qua phường Cam Nghĩa ngập sâu 1m. Từ 9 giờ sáng 1-11, hồ Sông Trâu bắt đầu xả lũ với cường độ lớn (350m3/giây) càng làm cho nước lũ vùng hạ lưu dâng cao nên trước đó, lực lương chức năng phải đi dời toàn bộ 217 hộ dân của thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông (địa phương ở hạ lưu hồ Sông Trâu) đến nơi an toàn. Riêng hồ Suối Hành, đến 14 giờ cùng ngày, nước lũ đã vượt cao trình 0,5m.
Tính đến 14 giờ ngày 1-11, lũ lụt đã làm sập hoàn toàn 5 ngôi nhà ở các phường Ba Ngòi, Cam Phúc Bắc và Cam Thuận; nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng; hơn 57ha đìa nuôi trồng thủy sản bị vỡ; 463ha lúa và 83ha hoa màu bị ngập và một số công trình khác bị hư hỏng nặng (ước tính tổng thiệt hại khoảng gần 80 tỷ đồng).
BCH PCLB thị xã Cam Ranh cho biết, do tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp nên các lực lượng chức năng liên tục tổ chức tuần tra và túc trực 24/24 giờ tại các khu vực xung yếu để kịp thời ứng phó.
. Khánh Vĩnh: 64ha cây lương thực và hoa màu bị ngập úng
BCH PCLB huyện Khánh Vĩnh cho biết, tính đến 15 giờ chiều qua (1-11), mưa lớn trên diện rộng những ngày qua đã khiến 64ha trồng cây lương thực và hoa màu trên địa bàn bị ngập úng; trong đó có 21ha lúa nước và 43ha các cây lương thực và hoa màu khác. Ngoai ra, tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt có 4 điểm bị sạt lở đã được khắc phục; 76 hộ dân tại 3 xã Liên Sang, Khánh Phú và Yang Ly bị ảnh hưởng của mưa lũ đã được di dời đến nơi an toàn. Hiện nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến mực nước tại các sông, suối trên địa bàn huyện tiếp tục dâng cao. BCH PCLB huyện đã phân công thành viên đến các địa bàn xung yếu để kịp thời triển khai các phương án phòng, chống khi có tình huống xấu xảy ra.
. Huyện Khánh Sơn: Tiếp tục bị cô lập
Đến ngày 1-11, tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Khánh Sơn tiếp tục diễn biến phức tạp. Mưa lớn diễn ra trên diện rộng với cường độ lớn hơn những ngày trước đã tạo ra lũ lớn trên các sông với mực nước tương đương với mức lũ năm 2007. Cầu Sơn Trung - một trong số ít các cầu trên địa bàn huyện có chiều cao lớn so với mặt nước, đến nay đã bị nước lũ đã tràn qua, làm chia cắt xã Sơn Trung với thị trấn Tô Hạp. Tỉnh lộ 9 vẫn bị tê liệt khiến huyện Khánh Sơn tiếp tục bị cô lập. Trên Tỉnh lộ 9, mức nước qua các tràn đã dâng cao với lưu lượng lớn; nhiều đoạn đường đèo trên Tỉnh lộ 9 bị sạt lở nghiêm trọng như các đoạn Km 22, Km 24, Km 25, Km 26. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi và toàn bộ hoa màu của người dân trên địa bàn huyện bị chìm trong nước. Nước lũ lớn với cường độ mạnh đã khiến các xã trên địa bàn huyện Khánh Sơn bị chia cắt nhiều chỗ. Tuy ngành Điện đã có nhiều cố gắng nhưng các xã cánh Tây của huyện vẫn chưa có điện trở lại. Đến sáng 1-11, huyện đã tiến hành di dời hầu hết các hộ gia đình ở những vùng trũng. Các lực lượng quân đội, công an tiếp tục chốt giữ tại những nơi xung yếu để đảm bảo an toàn cho người dân.
Đến nay, huyện chưa có thống kê cụ thể thiệt hại về người và tài sản. Hiện Trung tâm Dịch vụ thương mại của huyện đang dự trữ 10 tấn gạo, 100 thùng mì gói; tại các xã đang dự trữ khoảng 40 tấn gạo có thể đảm bảo lương thực cho người dân trong những ngày tới. Tuy nhiên, nếu thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu thì tình hình lương thực thực phẩm sẽ rất khó khăn, nhất là trong điều kiện huyện bị cô lập như hiện tại. Do mưa lũ nên giá cả hàng hóa ở các chợ đều có chiều hướng tăng lên so với ngày thường.
P.H - T.H - C.V - NAM ANH - THỦY BA - N.T


