Sáng 1-10, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Địa chất (2-10-1945 – 2-10-2010) và ngành Quản lý đất đai Việt Nam (3-10-1945 – 3-10-2010).
Sáng 1-10, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Địa chất (2-10-1945 – 2-10-2010) và ngành Quản lý đất đai Việt Nam (3-10-1945 – 3-10-2010).
Tại buổi lễ, hơn 200 cán bộ, nhân viên và cựu lãnh đạo ngành Địa chất và Quản lý đất đai Khánh Hòa đã cùng nhau ôn lại chặng đường 65 năm hình thành và phát triển, vai trò và truyền thống của ngành trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
65 năm qua, trải qua nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, ngành Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tìm kiếm, phát hiện, đánh giá và thăm dò hơn 40 loại khoáng sản. Cùng với đó, công tác điều tra cơ bản về địa chất trên lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam không ngừng phát triển, chuyên sâu, tạo tiền đề cho quá trình quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tại Khánh Hòa, công tác điều tra, lập bản đồ địa chất không ngừng hoàn thiện, ngày càng chi tiết. Hoạt động khai thác khoáng sản đã đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như tạo nên sản phẩm độc đáo cho ngành Du lịch khi hoạt động khai thác các nguồn nước khoáng đem lại hiệu quả.
Đối với ngành Quản lý đất đai, từ khi đất nước giành độc lập cho đến nay, ở Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung, hệ thống chính sách phát luật đất đai đã dần hoàn thiện, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Việc điều tra, kiểm kê… về đất đai thường xuyên được thực hiện. Các bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, thông tin về đất đai không ngừng được hoàn thiện; đặc biệt, công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất… đã phát huy tối đa nguồn lực từ đất đai, sử dụng đất đai có hiệu quả, tăng nguồn thu ngân sách cho Nhà nước.
H.Đ



