12:10, 04/10/2010

Cứu thanh công 2 tàu cá bị nạn

Chiều 3-10, Thượng tá Ngô Mậu Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng D Hải quân cho biết, lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, tàu Trường Sa 16, thuộc Lữ đoàn 125 Vùng D Hải quân đã bàn giao toàn bộ 18 thuyền viên và 2 tàu cá bị nạn cho Bộ đội Biên phòng tỉnh an toàn.

Chiều 3-10, Thượng tá Ngô Mậu Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng D Hải quân cho biết, lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, tàu Trường Sa 16, thuộc Lữ đoàn 125 Vùng D Hải quân đã bàn giao toàn bộ 18 thuyền viên và 2 tàu cá bị nạn cho Bộ đội Biên phòng tỉnh an toàn.

Trước đó, ngày 25-9, chiếc tàu cá PY 92179TS do ông Nguyễn Tân Hiệp (sinh năm 1973, trú phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ đại dương bị chết máy và trôi dạt trên vùng biển Trường Sa. Đến 17 giờ ngày 30-9, tàu cá PY 92864TS do anh Trần Ngọc Tự (sinh năm 1980, trú phường 6, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng đến để kéo tàu bị nạn nói trên, nhưng sau khi tiếp cận tàu PY 92179TS, thì tàu PY 92864TS bị gãy trục chính, làm cả 2 tàu trôi dạt đến vùng biển Đá Chữ Thập - đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa.

Đến 16 giờ ngày 1-10, Sở Chỉ huy vận tải Lữ đoàn 125 Vùng D Hải quân nhận được chỉ thị của Quân chủng Hải quân điều tàu đến ứng cứu 2 tàu bị nạn nói trên. Ngay lập tức tàu Trường Sa 16 của đơn vị đã lên đường. Lúc 23 giờ cùng ngày, tàu Trường Sa 16 đã tiếp cận được 2 tàu bị nạn ở tọa độ 10o20’ Bắc - 111o01’06” Đông, cách Quân cảng Cam Ranh 250 hải lý về hướng Đông - Đông Nam để lai dắt về Cảng Ba Ngòi, thị xã Cam Ranh.

Trong quá trình cứu nạn, tàu Trường Sa 16 đã cung cấp thuốc men, nước uống và thực phẩm cho các thuyền viên.

T.LONG