
Từ hôm nay, 1-7, Luật Viễn thông chính thức có hiệu lực. Theo luật này, mọi tổ chức, cá nhân đều được tham gia hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, kể cả các hợp tác xã nếu đáp ứng được các quy định của Luật Doanh nghiệp...
Từ hôm nay, 1-7, Luật Viễn thông chính thức có hiệu lực. Theo luật này, mọi tổ chức, cá nhân đều được tham gia hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, kể cả các hợp tác xã nếu đáp ứng được các quy định của Luật Doanh nghiệp.
![]() |
| Không nắm rõ thông tin về siết khuyến mãi di động, người tiêu dùng có thể chịu thiệt hại. Ảnh: DatViet |
Cũng từ 1-7, Bộ Thông tin - truyền thông quy định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động không được khuyến mãi vượt quá 50% tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mãi. Bộ Thông tin - truyền thông cũng quy định chỉ có 4 nhãn hàng cho dịch vụ di động (khác với trước đây, mỗi gói cước được coi là một nhãn hàng di động) gồm: Dịch vụ di động toàn quốc trả sau, trả trước, nội vùng trả sau và nội vùng trả trước.
Những nhãn hàng dịch vụ di động khác nếu có sẽ theo quy định của Bộ. Thông tư nêu rõ, các doanh nghiệp chỉ được khuyến mãi không quá 90 ngày/năm, mỗi lần không quá 45 ngày đối với cả dịch vụ trả trước, trả sau, áp dụng cho cả dịch vụ toàn quốc và nội vùng.
Một chuyên gia viễn thông nhận định: nếu không nắm rõ thông tin việc “siết” khuyến mãi di động của các nhà mạng, người tiêu dùng có thể chịu thiệt hại. Gần đây, một số người đã phản ánh bị mất tiền vì không nắm rõ thông tin Viettel thay đổi gói dịch vụ Free Talk.
Lý do khi Viettel cung cấp thử nghiệm dịch vụ Free Talk cho thuê bao di động trên toàn quốc với mức giá hấp dẫn: chỉ với 6.000 đồng đăng ký, người dùng có thể gọi miễn phí 100 phút. Tuy nhiên, một tháng sau đó, Viettel áp dụng một số thay đổi và giảm số phút gọi miễn phí xuống còn 60 phút.
Theo DatViet

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)


