Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý toàn diện nợ công thông qua các công cụ chiến lược dài hạn về nợ công, chương trình quản lý nợ trung hạn, kế hoạch vay và trả nợ chi tiết hằng năm của Chính phủ...
Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về các công cụ quản lý nợ công; quản lý huy động, sử dụng, trả nợ và quản lý rủi ro, cơ cấu lại nợ; hạch toán kế toán, thống kê nợ và kiểm toán; tổ chức thông tin, báo cáo và công khai nợ công.
Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý toàn diện nợ công thông qua các công cụ chiến lược dài hạn về nợ công, chương trình quản lý nợ trung hạn, kế hoạch vay và trả nợ chi tiết hằng năm của Chính phủ; các chỉ tiêu an toàn và giám sát nợ công. Bên cạnh đó, lập quỹ tích lũy trả nợ nhằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ các khoản vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại hoặc nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách phát sinh từ các khoản bảo lãnh của Chính phủ.
Theo NLĐ

