
Các bác sĩ Khoa Ngoại Cột sống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị tổn thương đốt sống cổ nguy hiểm đến tính mạng.
Các bác sĩ Khoa Ngoại Cột sống Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân (BN) bị tổn thương đốt sống cổ nguy hiểm đến tính mạng.
 |
| Bệnh nhân Trần Trung Nghĩa vui mừng chuẩn bị xuất viện. |
Trước đó, BN Trần Trung Nghĩa, 19 tuổi, trú Diên Lộc (Diên Khánh, Khánh Hòa) bị tai nạn giao thông, được BV huyện Diên Khánh chuyển đến BVĐK tỉnh trong tình trạng phải mang nẹp cổ, đau vùng chẩm cổ, hạn chế vận động cổ. BN được chẩn đoán gãy mấu răng và gãy chân cung đốt sống cổ C2, mất vững C1C2. Theo bác sĩ Trần Hoàng Mạnh, Trưởng Khoa Ngoại Cột sống BVĐK tỉnh, đốt sống cổ C1C2 là các đốt sống cổ cao, ống sống ở đoạn C1C2 này chứa đoạn tủy sống rất quan trọng nên khi bị tổn thương BN có thể bị liệt tứ chi hay tử vong nếu không được mổ cấp cứu kịp thời (lúc đó đốt sống C1 sẽ trượt ra trước, chèn ép tủy sống khiến BN liệt tứ chi hoặc tử vong). Đây là ca phẫu thuật khó, đòi hỏi độ chính xác cao vì vùng này có tủy sống và 2 động mạch đốt sống rất quan trọng, bác sĩ phải bắt nẹp vít cố định đốt sống C1C2 rất hẹp và nguy hiểm. Nếu kỹ thuật mổ không chính xác sẽ làm tổn thương tủy sống hay động mạch đốt sống, hậu quả là BN tử vong hoặc liệt tứ chi, tàn phế suốt đời.
Tuy phải phẫu thuật trong điều kiện dùng máy chiếu tia X liên tục, rất có hại cho sức khỏe, nhưng các bác sĩ Khoa Ngoại Cột sống đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, hết lòng vì BN. Thành công này đánh dấu bước phát triển mới của Khoa Ngoại Cột sống, mang lại phương pháp điều trị tốt nhất cho BN bị tổn thương cột sống vùng C1C2.
NGỌC KHÁNH