05:06, 08/06/2010

Cứu sống 1 bệnh nhân bị tai nạn mà không cần cắt bỏ chân

Vừa qua, bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tiên lượng phải cắt bỏ chân mới cứu được.

Vừa qua, bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ của BV vừa cứu sống một bệnh nhân (BN) bị tai nạn giao thông, tiên lượng phải cắt bỏ chân mới cứu được. Nhưng do được tuyến dưới sơ cứu tốt, cộng với tay nghề cao của đội ngũ bác sĩ BVĐK tỉnh Khánh Hòa nên BN đã được cứu sống mà không phải cắt bỏ chân.

BN Ngô Vũ Hoàng Trâm, sau 10 ngày phẫu thuật
Trước đó, BN Ngô Vũ Hoàng Trâm, 12 tuổi, trú Ninh An (Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị tai nạn giao thông, được BV Ninh Hòa chuyển đến BVĐK tỉnh trong tình trạng choáng nặng, gãy hở 1/3 giữa xương đùi, gãy kín 1/3 giữa cẳng chân phải. BN được hồi sức tích cực và được phẫu thuật cấp cứu với tiên lượng phải đoạn chi 1/3 giữa đùi mới cứu sống được. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của ê kíp gồm các bác sĩ: Huỳnh Tiến (gây mê), Lê Minh Hoan, Phạm Đình Thành (Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Bỏng), bằng phương pháp cố định ngoài xương đùi phải, lấy tĩnh mạch cẳng chân trái nối ghép động mạch đùi, tĩnh mạch đùi bên phải, sau 5 giờ liền phẫu thuật giữa đêm khuya, các bác sĩ đã cứu sống BN mà không cần cắt bỏ chân. Sau 10 ngày phẫu thuật, đến nay, cẳng bàn chân phải của BN ấm hồng, tiên lượng tốt.

Theo đánh giá của BVĐK tỉnh, đây là một trường hợp chấn thương rất nặng ở trẻ em. Thường BN bị cắt cụt chi do đùi dập nát, đứt hoàn toàn bó mạch đùi, choáng nặng và có thể nhiễm trùng, nhiễm độc sau phẫu thuật. Tuy nhiên, nhờ tuyến dưới sơ cứu tốt, chuyển tuyến trên kịp thời cùng tay nghề cao và sự tận tình của các bác sĩ BVĐK tỉnh nên BN đã được cứu sống và giữ được chân.

NGỌC KHÁNH