
Đêm 3-5, ở đoạn sông Cái dưới chân Tháp Bà Ponagar (Nha Trang), Ban tổ chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar tổ chức thả hơn 7.000 hoa đăng để khởi đầu cho lễ hội. Đây là lần đầu tiên lễ thả hoa đăng được đưa vào chương trình Lễ hội Tháp Bà Ponagar.
Đêm 3-5, ở đoạn sông Cái dưới chân Tháp Bà Ponagar (Nha Trang), Ban tổ chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar tổ chức thả hơn 7.000 hoa đăng để khởi đầu cho lễ hội. Đây là lần đầu tiên lễ thả hoa đăng được đưa vào chương trình Lễ hội Tháp Bà Ponagar.
![]() |
| Hoa đăng rực sáng một khúc sông Cái, TP. Nha Trang. |
Lễ thả hoa đăng bắt đầu với nghi thức dâng hương cầu siêu bạt độ anh linh các đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp khai mở và bảo vệ đất đai xứ sở. Tiếp đó, hơn 7.000 hoa đăng được chở trên 22 chiếc thuyền lần lượt thả kín từ cửa sông Cái ngược lên phía thượng lưu cầu Xóm Bóng trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân địa phương và du khách thập phương về dự lễ.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar (được tổ chức từ ngày 21 đến 23-3 âm lịch hàng năm) là lễ hội lớn ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, gắn liền với truyền thuyết và tục thờ nữ thần Thiên Y A Na (người Chăm gọi là Po Inư Nagar) - bà mẹ xứ sở của đồng bào Việt, Chăm ở các tỉnh, thành miền Trung.
Ngày 5-5 (tức 22-3 âm lịch), Lễ hội Tháp Bà Ponagar chính thức khai mạc.
X.T

![[VIDEO]: Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251218154318.jpg?width=500&height=-&type=resize)


