08:03, 24/03/2010

Ông Võ Lâm Phi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ và Tổng Lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều 23-3, ông Võ Lâm Phi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh Kenneth Fairfax và Tổng Lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh Gérard Boivineau.

Chiều 23-3, ông Võ Lâm Phi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh Kenneth Fairfax và Tổng Lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh Gérard Boivineau.

Ông Võ Lâm Phi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (thứ 2 từ phải qua) và các vị khách quý.

Sau khi nghe ông Võ Lâm Phi giới thiệu một số thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2009 và những nét chính về 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh: Nha Trang, Vân Phong và Cam Ranh, các ngài Tổng Lãnh sự đã chúc mừng những thành tựu của Khánh Hòa đạt được trong năm 2009 và chia sẻ một số thông tin về quan hệ hợp tác giữa 2 nước với Khánh Hòa.

Đáp lại sự quan tâm của ngài Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ về đảm bảo cân bằng giữa môi trường và sự phát triển các dự án đầu tư, ông Võ Lâm Phi khẳng định, tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, thể hiện qua việc ưu tiên các dự án thân thiện với môi trường; với các dự án không thân thiện với môi trường bố trí ở những địa điểm phù hợp, đòi hỏi yêu cầu bảo vệ môi trường nghiêm ngặt. Ông cũng thông tin với các ngài Tổng Lãnh sự về định hướng phát triển của tỉnh. Theo quy hoạch, đến năm 2020, Khánh Hòa đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Khánh Hòa là tỉnh có tiềm năng phát triển nhưng hiện nay đang gặp khó khăn về hạ tầng và thiếu nguồn nhân lực lành nghề, chất lượng cao nên tỉnh phải tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng, nhân lực và một số vấn đề khác. Trong đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng nhất là hạ tầng nông thôn và nâng tỷ lệ dân cư đô thị. Về mối quan hệ hợp tác với các tỉnh Tây Nguyên, ông Võ Lâm Phi cho biết, hiện nay, tỉnh đang tập trung thực hiện tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt.

Được biết, năm 2009, kim ngạch xuất khẩu từ Khánh Hòa sang thị trường Hoa Kỳ khoảng 110 triệu USD và sang thị trường Pháp 12 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu mỗi nước vào Khánh Hòa khoảng trên 10 triệu USD. Phía Hoa Kỳ chưa có nhà đầu tư nào chính thức đầu tư tại Khánh Hòa; phía Pháp có 8 doanh nghiệp đầu tư tại Khánh Hòa nhưng giá trị chưa lớn. Viện trợ của Pháp và Hoa Kỳ cho Khánh Hòa chủ yếu qua các tổ chức phi chính phủ tập trung vào các lĩnh vực: giáo dục, y tế và văn hóa. Năm 2009, có 28.000 lượt du khách Hoa Kỳ đến Khánh Hòa (chiếm 10% lượng khách du lịch nước ngoài đến Khánh Hòa); có 20.000 du khách Pháp đến Khánh Hòa (chiếm xấp xỉ 8% lượng khách du lịch nước ngoài đến Khánh Hòa). Hiện nay, Khánh Hòa chưa có văn bản ký kết hợp tác với Hoa Kỳ. Với Pháp, Khánh Hòa có ký kết hợp tác với tỉnh Morbihan, trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế.

K.N